Triển lãm 'Trên trời dưới biển' dành tặng 40% doanh thu ủng hộ đồng bào miền Trung

Triển lãm cá nhân “Trên trời dưới biển” của họa sĩ nhí Lê Nguyễn Minh Châu (sinh năm 2011) giới thiệu 35 tác phẩm acrylic, sơn dầu, mực trên giấy và đa chất liệu, được chọn lọc từ sáng tác của em giai đoạn 2020-2025.

Đặc biệt, Minh Châu và gia đình dành 40% doanh thu bán tranh để ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ, lan tỏa tinh thần sẻ chia qua nghệ thuật.

Chú thích ảnh
Triển lãm đầu tay của họa sĩ nhí Minh Châu dành 40% doanh thu ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Là học sinh lớp 9 Trường THCS Tôn Thất Tùng (TP Hồ Chí Minh), Minh Châu lớn lên trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật nhưng bộc lộ năng khiếu hội họa từ khi mới 2, 3 tuổi. Em vẽ theo sự tò mò và quan sát hồn nhiên của một đứa trẻ độc lập, chỉ chọn vẽ những điều mình yêu thích.

Chú thích ảnh
35 tác phẩm mang màu sắc vui tươi, hồn nhiên của lứa tuổi 14.

Bước ngoặt đến vào năm 2020, khi việc học trực tuyến trong đại dịch COVID-19 đưa Châu đến với người thầy, một nghệ sĩ Việt Nam đang sống và hoạt động tại châu Âu. Không giảng dạy kỹ thuật vẽ, thầy khơi mở thế giới nghệ thuật bằng cách giới thiệu các trường phái hội họa, phân tích tác phẩm kinh điển, cho xem triển lãm tại những bảo tàng hàng đầu và hướng dẫn Châu tập thuyết trình, tranh luận về nghệ thuật. Từ đó, Châu bắt đầu hình thành tư duy sáng tạo sâu sắc hơn.

Giữ phong cách tự do, Minh Châu tiếp tục vẽ theo cảm xúc nhưng ngày càng tiến bộ về ánh sáng, bố cục nhờ những góp ý từ thầy. Đến nay, cô bé đã sở hữu hơn 200 tác phẩm với nhiều chất liệu khác nhau. Dù đang bận ôn thi vào lớp 10, Châu vẫn duy trì thói quen sáng tác mỗi tuần.

Chú thích ảnh
Không gian tại triển lãm "Trên trời dưới bể".

Tại lễ khai mạc, Minh Châu cho biết bộ tranh trong triển lãm được em sáng tác từ những điều quan sát được, những điều yêu thích và tưởng tượng, với cảm xúc làm chủ đạo. Em nói việc cầm bút luôn mang lại niềm hạnh phúc. Chính sự hồn nhiên ấy giúp tranh của Minh Châu mang màu sắc tươi vui, phóng khoáng và nghiêng về xu hướng trừu tượng biểu hiện.

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 30/11/2025 tại 22 Gallery (22 Phạm Cự Lượng, phường Tân Sơn Hòa, TP Hồ Chí Minh).

Tin ảnh, clip: Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.