Triển lãm tranh sơn mài lớn nhất của Việt Nam tại Liên bang Nga

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 30/7, tại Bảo tàng quốc gia Phương Đông ở thủ đô Moskva đã khai mạc triển lãm "Vẻ đẹp sau ánh hào quang. Tranh sơn mài Việt Nam”.

Với 80 bức tranh và 27 vật dụng nội thất, đây là triển lãm sơn mài lớn nhất từ trước đến nay của các hoạ sĩ tên tuổi nhất Việt Nam tại LB Nga. Dự án do Bộ Văn hoá Nga thực hiện, với sự hỗ trợ của Quỹ "Lịch sử Tổ quốc" của Nga và Quỹ Thúc đẩy hợp tác Nga - Việt "Truyền thống và Hữu nghị".

Chú thích ảnh
Phu nhân Ngô Phương Ly tặng bức tranh “Những đồi cọ” của cố họa sĩ Phan Kế An. Ảnh: Tâm Hằng/PV TTXVN tại Liên bang Nga

Bộ trưởng Văn hoá Olga Lyubimova, Giám đốc Bảo tàng cùng các quan khách Nga đã nhiệt liệt chào mừng vị khách am hiểu và yêu thích nghệ thuật từ Việt Nam – Phu nhân Tổng Bí thư Ngô Phương Ly – đến dự và phát biểu tại sự kiện nghệ thuật kỷ niệm 75 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Tại Triển lãm, người xem được chiêm ngưỡng những phong cảnh nên thơ với không gian bất tận, những cánh đồng lúa ngập nước, những phiên chợ miền núi và đặc biệt là nghệ thuật làm sơn mài theo lối cổ của các bậc thầy mà những sáng tác của họ đã trở thành bảo vật quốc gia như Lê Quốc Lộc, Phạm Hậu, Nguyễn Tư Nghiêm, Phạm Văn Đôn, Nguyễn Trọng Kiệm, Trần Đình Thọ, Linh Chi, Dương Bích Liên, Hoàng Tích Trù.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Văn hoá LB Nga Olga Lyubimova nhấn mạnh các tác phẩm trưng bày tại Triển lãm phản ánh toàn bộ lịch sử hình thành nền mỹ thuật sơn mài của Việt Nam. Ngoài ra, người xem còn có thể nhìn thấy những trang sử sống động về một giai đoạn quan trọng trong lịch sử Việt Nam sau chiến thắng Cách mạng Tháng Tám năm 1945, hai cuộc kháng chiến chấm dứt chế độ thực dân, thống nhất hai miền Nam-Bắc năm 1975.

Đại diện Quỹ "Truyền thống và Hữu nghị" và là Chủ tịch Liên hiệp các Hội người Việt Nam tại LB Nga, ông Đỗ Xuân Hoàng, bày tỏ vinh dự được hỗ trợ tổ chức hoạt động văn hoá tầm cỡ và đáng tự hào về mỹ thuật Việt Nam.

Chú thích ảnh
Phu nhân Ngô Phương Ly giới thiệu về nghệ thuật sơn mài cổ với khán giả yêu nghệ thuật Nga.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phu nhân Ngô Phương Ly khẳng định sự kiện mang nhiều ý nghĩa, không chỉ về mặt văn hóa mà còn là biểu tượng sinh động cho tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Liên bang Nga. Phu nhân khẳng định tranh sơn mài là loại hình nghệ thuật truyền thống đặc trưng của Việt Nam; là kết quả của quá trình lao động nghệ thuật công phu, tỉ mỉ, đòi hỏi sự kiên nhẫn, kỹ năng bậc thầy và cả tâm hồn của người nghệ sĩ. “Triển lãm hôm nay không chỉ là sự kiện văn hóa mà còn là nhịp cầu giao lưu nghệ thuật giữa hai dân tộc Việt – Nga”, Phu nhân nhấn mạnh.

Khán giả am hiểu và yêu nghệ thuật Nga còn được nghe Phu nhân Ngô Phương Ly đích thân giới thiệu về những nét nghệ thuật đẹp nhất, được quốc tế đánh giá cao của Việt Nam: Đó là nghệ thuật trang phục qua hình ảnh chiếc áo dài truyền thống, là nghệ thuật sơn mài đặc trưng.

Giám tuyển Triển lãm Albina Legostaeva cho biết triển lãm lần này đặc biệt có ý nghĩa khi được tổ chức để kỷ niệm những ngày sự kiện lớn của Việt Nam như 80 năm thành lập nước; 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 70 năm Mặt trận Tổ quốc và 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 100 năm ngày thành lập trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương - nơi mà hội hoạ sơn mài đã ra đời. Nhiều bức tranh được giới thiệu tại triển lãm là tác phẩm của những người đã học trong ngôi trường này.

Bà Albina Legostaeva đánh giá nghệ thuật tranh sơn mài hiện đại của Việt Nam ngày nay đã tiến rất xa so với nghệ thuật  của những bức tranh được giới thiệu tại triển lãm nhưng ở Việt Nam vẫn có những hoạ sĩ sáng tạo theo lối cổ, vẽ sơn mài nhiều lớp, một quá trình rất công phu để tạo ra được những tác phẩm chất lượng kỹ thuật tốt. Cũng có những hoạ sĩ sử dụng kỹ thuật hiện đại làm tranh nhanh hơn nhưng chất lượng các tác phẩm không hề kém cạnh, tập trung vào những ý tưởng mới lạ thay vì đi vào chiều sâu như những tác phẩm được làm theo phương pháp cũ. Bà Albina Legostaeva nhấn mạnh Bảo tàng Quốc gia Phương Đông thực sự may mắn có được những tác phẩm sơn mài vô giá và đó thực sự là cả một kho báu.

Chú thích ảnh
Tác phẩm của cố hoạ sĩ Nguyễn Tư Nghiêm tại Bảo tàng quốc gia Phương Đông. 

Nhân dịp này, Bộ sưu tập về Việt Nam của Bảo tàng Quốc gia Phương Đông cũng vinh dự được bổ sung thêm những “viên ngọc quý” là món quà của Phu nhân Ngô Phương Ly dành tặng bảo tàng và cho tất cả những khán giả LB Nga yêu quý nghệ thuật: đó là bộ áo dài được thiết kế riêng cho Phu nhân dịp thăm chính thức Liên bang Nga cùng Tổng Bí thư vào tháng 5/2025 và bức tranh "Đồi Cọ" vẽ năm 1963 của hoạ sĩ Phan Kế An, một trong những đại diện tiêu biểu nhất của hội họa Việt Nam thế kỷ 20. Bộ áo dài được làm từ lụa Việt Nam, khắc họa hình ảnh cây bạch dương, biểu tượng của nước Nga, và những bụi tre, đại diện cho Việt Nam.

Sau triển lãm, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu đã tham quan tất cả không gian trưng bày, thăm Phòng Việt Nam của bảo tàng.

Nhân dịp này, Phu nhân cũng tặng và giới thiệu với Bộ trưởng Văn hóa Nga, Giám đốc Bảo tàng Quốc gia Phương Đông và giám tuyển triển lãm tranh sơn mài một số vật phẩm do bà đích thân thiết kế.

Trước đó, ngay tại triển lãm đã diễn ra cuộc gặp giữa Bộ trưởng Văn hóa Nga và Phu nhân để trao đổi nhiều nội dung thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực văn hoá giữa hai nước.

Phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ vui mừng gặp Bộ trưởng Văn hóa Liên bang Nga Olga Lyubimova và gửi lời cảm ơn đến cá nhân Bộ trưởng cùng Bộ Văn hóa Liên bang Nga đã hỗ trợ tổ chức các hoạt động tại Nga nhân kỷ niệm 75 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Phu nhân chỉ ra rằng văn hóa đóng vai trò rất quan trọng trong quan hệ giữa hai nước, là sợi dây liên kết giữa nhân dân Nga và Việt Nam, giúp hai bên hiểu nhau hơn. Phu nhân bày tỏ xúc động trước tình yêu văn hóa Việt Nam của người dân Nga khi có rất đông người xếp hàng vào khu vực tổ chức Lễ hội Văn hóa Việt Nam trên Quảng trường Đỏ sau lễ khai mạc ngày 25/7.

Chú thích ảnh
Các tác phẩm sơn mài cổ tại Triển lãm. 

Bộ trưởng Olga Lyubimova nhấn mạnh việc tổ chức các liên hoan giao lưu văn hóa với Việt Nam đã trở thành truyền thống tốt đẹp. Trong những ngày này, Lễ hội Văn hoá Việt Nam đang diễn ra tại Moskva, thu hút rất đông khán giả và du khách đến tham quan, thưởng lãm. Khu vực lễ hội luôn hết chỗ trống. Bộ trưởng Olga Lyubimova đánh giá cao ý nghĩa của Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Quảng trường Đỏ và bày tỏ hy vọng sẽ có thêm nhiều hoạt động tương tự được tổ chức tại các địa phương khác của Nga vào những thời điểm thích hợp trong năm. Bộ trưởng trân trọng mời Phu nhân Ngô Phương Ly sang thăm và tham dự các hoạt động ngoại giao văn hóa sẽ diễn ra tại LB Nga.

Hoan nghênh ý tưởng và đề xuất của phía Nga, Phu nhân Ngô Phương Ly mong rằng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam cùng Bộ Văn hóa Liên bang Nga sẽ tiếp tục góp phần củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước  thông qua các hoạt động hợp tác thiết thực như đào tạo, giao lưu nghệ sĩ, tổ chức các triển lãm, tuần phim và các chương trình biểu diễn nghệ thuật ở hai nước.

Tin, ảnh: Tâm Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.
Công chiếu bộ phim điện ảnh lịch sử 'Thanh âm vượt đại dương' tại Hong Kong

Công chiếu bộ phim điện ảnh lịch sử 'Thanh âm vượt đại dương' tại Hong Kong

Tối 11/9, bộ phim điện ảnh lịch sử "Thanh âm vượt đại dương" của Việt Nam đã có buổi công chiếu chính thức tại rạp chiếu phim ở Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), thu hút đông đảo khán giả sở tại, bạn bè quốc tế, cùng kiều bào và sinh viên Việt Nam đang học tập, sinh sống tại đây.
Giới thiệu hình ảnh về 36 phố phường Hà Nội gắn với trải nghiệm nghề truyền thống

Giới thiệu hình ảnh về 36 phố phường Hà Nội gắn với trải nghiệm nghề truyền thống

Trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026, từ ngày 12-19/9, tại khu vực Hậu viên, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Kinh kỳ”, giới thiệu tới công chúng những hình ảnh, tư liệu về 36 phố phường Hà Nội gắn với các hoạt động trải nghiệm nghề truyền thống.