Triển lãm thành tựu nông nghiệp công nghệ cao Israel

Trong hơn 27 năm qua, triển lãm nông nghiệp quốc tế "Fresh AgroMashov" ở Israel đã phát triển và trở thành nơi giao lưu và học hỏi quan trọng nhất cho những người làm nông nghiệp, các doanh nghiệp đến từ châu Âu, châu Á và châu Phi.
Triển lãm nông nghiệp quốc tế diễn ra trong hai ngày 27-28/6 tại Trung tâm Triển lãm quốc gia tại thành phố Tel Aviv lần này đã thu hút được hàng trăm công ty và các đoàn đại biểu đến từ hơn 30 quốc gia và lãnh thổ như Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Italy, Hà Lan, Nga, Uganda, Ghana, Brazil, Mexico, Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam.
Triển lãm thành tựu nông nghiệp công nghệ cao Israel ảnh 1

Khách tham quan tại triển lãm.

Mục đích của triển lãm lần này nhằm tạo cơ hội cho các chuyên gia nông nghiệp, nông dân và các doanh nghiệp có thể trao đổi những kiến thức và chia sẻ những kinh nghiệm chuyên sâu trong trồng trọt, cũng như các giải pháp nhằm giải quyết khó khăn cho người nông dân, và các công ty xuất nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp.Triển lãm cũng trưng bày và giới thiệu sản phẩm của các nông trại nổi tiếng của Israel như trái bơ, hồng vàng, xoài, đu đủ, nho, dưa hấu, cam, q‎uýt. Ngoài ra triển lãm còn trưng bày các sản phẩm cơ khí máy móc liên quan đến sản xuất nông nghiệp như máy thu hoạch hoa quả và gieo hạt.Phát biểu tại hội chợ, ông Shafrir Godel, Chủ tịch công ty Agriquality chuyên về tiếp thị và phát triển kinh doanh nông nghiệp, cho biết: “Chúng tôi tập trung vào giới thiệu với người tham quan cũng như nhà nông và các nhà kinh doanh từ cách thức trồng trọt đến các phương pháp tiếp cận thị trường”.Anh Nguyễn Bá Phong, Chủ tịch Công ty Cổ phần Vật tư Tây Đô Long An và đại diện của tỉnh Long An có mặt tại triển lãm, cho biết mục đích của anh trong chuyến thăm lần này là để tìm hiểu một số sản phẩm thế mạnh của Israel, một đất nước có nền nông nghiệp phát triển gần như là nhất thế giới hiện nay. Ngoài ra, anh cũng muốn tìm hiểu những sản phẩm về công nghệ sinh học và những giống cây trồng hữu cơ đưa về Việt Nam nhằm góp phần phát triển nông nghiệp sạch - nông nghiệp hữu cơ cho Việt Nam. Anh nói: “Ngoài ra, chúng tôi cũng muốn tìm hiểu thêm một số thứ như thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, các loại hạt giống cũng như các qui trình và công nghệ trồng trọt tiên tiến của Israel để có thể áp dụng vào điều kiện thực tế của Việt Nam trong thời gian tới”.
Triển lãm thành tựu nông nghiệp công nghệ cao Israel ảnh 2

Mặt hàng máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp được trưng bày tại triển lãm.

Bà Etti Borovinski, Giám đốc kinh doanh Công ty hạt giống và nông nghiệp (Agridera), cho biết công ty của bà đã gặp gỡ một số đối tác Việt Nam trong thời gian diễn ra hội chợ. Qua đó, công ty đã giới thiệu đến các đối tác Việt Nam các loại giống cây trồng và phương pháp trồng nông nghiệp sạch. Ngoài ra, công ty cũng giới thiệu các sản phẩm hạt giống hay phân bón giúp cho đất trồng thêm màu mỡ. Bà cũng cho biết hiện giờ công ty của bà đang chiếm đến 51% thị phần các sản phẩm lúa mỳ của Israel. Bà hy vọng trong tương lai không xa, công ty của mình sẽ có dịp hợp tác với các công ty của Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp sạch...Bên cạnh hoạt động triển lãm, nhiều hội thảo bên lề cũng được tổ chức bao gồm: Hội thảo chuyên ngành về trái bơ, hội thảo qui trình sản xuất hữu cơ và hội thảo chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa...Cho tới nay, Israel đã trở thành nước dẫn đầu thế giới về nghiên cứu và phát triển nông nghiệp, dẫn đến sự gia tăng nhanh chóng về số lượng và chất lượng cây trồng của đất nước này. Mặc dù quy mô nhỏ, ngành nông nghiệp của Israel rất sôi động và tiên tiến. Nông dân ở Israel ngày nay được trang bị tốt hơn với các kỹ năng kinh doanh và khả năng quản lý cần thiết để đối phó với những biến động của thế giới một cách chủ động nhờ vào việc áp dụng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.Câu chuyện thành công về nông nghiệp của Israel có thể nói nhờ vào sự đổi mới và sáng tạo vô cùng của người nông dân cũng như các nhà nghiên cứu tại đây. Họ luôn sẵn sàng giới thiệu những đổi mới, bí quyết và chuyển giao công nghệ cho nhau để tạo ra những sản phẩm nông nghiệp có giá trị cao phục vụ trong nước và xuất khẩu.
Việt Thắng - Đình Viễn - P/v TTXVN tại Israel

Dành cho bạn

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đang phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để tiến tới ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan, mở hướng hình thành một không gian kinh tế liên kết giữa hai nước.