Triển lãm Quốc tế VIETBUILD Hà Nội 2015 lần thứ 2

Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng và Công ty Tổ chức Triển lãm Quốc tế Xây dựng Vietbuild vừa tổ chức họp báo giới thiệu Triển lãm VIETBUILD Hà Nội 2015 lần 2 với chủ đề "Phát triển, chuyển giao công nghệ ngành xây dựng Việt Nam".
Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 11/11 đến ngày 15/11/2015 tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam. 
Triển lãm Quốc tế VIETBUILD Hà Nội 2015 lần thứ 2 ảnh 1
Ban tổ chức cho biết, đây là triển lãm diễn ra lần thứ 2 trong năm với 1.260 gian hàng thuộc 400 đơn vị, trong đó có 278 doanh nghiệp trong nước, 87 doanh nghiệp liên doanh, 35 doanh nghiệp, các tập đoàn nước ngoài đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Tại triển lãm lần này, những sản phẩm gắn liền với đời sống con người sẽ được "công nghệ hóa", trở nên hiện đại, cao cấp và đáp ứng nhu cầu xã hội, điển hình là các sản phẩm như bê tông bọt chống nóng, gạch không nung, gỗ sinh thái...
Theo ông Nguyễn Trần Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, bên cạnh các gian hàng truyền thống giới thiệu vật liệu xây dựng, trang trí nội ngoại thất còn có hơn 10 gian hàng bất động sản giới thiệu, trưng bày hơn 20 dự án để đáp ứng nhu cầu mua căn hộ của người dân.
Dự kiến, năm 2016, Triển lãm VIETBUILD sẽ tiến hành 8 kỳ/năm thay vì 7 kỳ như trước đây.
Hoàng Dương

Dành cho bạn

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.