Triển lãm ô tô xe máy Việt Nam 2017 thu hút hàng loạt thương hiệu 'đình đám'

Với thông điệp “Free Your Wheels – Tự do bứt phá”, triển lãm mô tô xe máy Việt Nam 2017 (Vietnam Motorcycle Show 2017) do Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam phối hợp với Công ty C.I.S Vietnam tổ chức, đã khai mạc chiều 4/5 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Tham gia triển lãm, 10 thương hiệu xe mô tô, xe máy lớn như Honda, Piaggio, Suzuki, SYM, Yamaha, Benelli, Ducati, Kawasaki, Peugeot, Harley-Davidson đã trưng bày, giới thiệu nhiều mẫu xe mới từ xe thương mại, xe thể thao, xe phân khối lớn đến các mẫu xe ý tưởng.

Triển lãm ô tô xe máy Việt Nam 2017 thu hút hàng loạt thương hiệu 'đình đám' ảnh 1

Nhiều sản phẩm mới ra mắt của các thương hiệu xe máy, mô tô nổi tiếng được giới thiệu tại Vietnam Motorcycle Show 2017. Ảnh: Thế Anh/TTXVN

Các mẫu xe nổi bật như Ducati Scrambler, Xdiavel, Multistrada của hãng Ducati, Street Rod, CVO Street Glide 2017 của hãng Harley-Davidson, Ninja H2 Carbon và Ninja ZX-10RR của Kawasaki, V-Strom, GSX-S1000 của Suzuki Việt Nam, YZR-M1, YZF-R1, MT-03, R15, NVX, TFX của Yamaha...


Triển lãm còn có sự xuất hiện của 55 thương hiệu công nghiệp phụ trợ, linh kiện phụ, phụ tùng và các ngành hàng liên quan như lốp xe Pirelli, IRC, Michelin, Sobex, dầu nhờn Motul, Idemitsu, Total, Caltex... Trong khuôn khổ triển lãm còn có các màn trình diễn mô tô nghệ thuật FMX và chương trình lái thử xe mới của Yamaha Motor Việt Nam.


Ông Yano Takeshi, Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam cho biết: “Thông qua thông điệp Free Your Wheels – Tự do bứt phá, Vietnam Motorcycle Show 2017 thể hiện quyết tâm của các nhà sản xuất, sẵn sàng bứt phá mọi giới hạn, không ngừng sáng tạo và mang lại những sản phẩm ưu việt hơn cho khách hàng Việt Nam.


Dự kiến triển lãm năm nay sẽ thu hút khoảng 150.000 lượt khách tham quan, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng và góp phần thúc đẩy sự phát triển ngành công nghiệp xe máy Việt Nam.


Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 7/5.

Trần Xuân Tình (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.