Ngày7-6, Triển lãm "Những chiến sĩ đấu tranh vì hòa bình cho Việt Nam" đãđược khai mạc tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp ở Paris, nhân kỷ niệm 103năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2014).
Tư liệu về Bác Hồ và các bài báo đưa tin bà Raymonde Dien được nhà cầm quyền Pháp trả tự do. |
Triển lãm trưng bày nhiều sách báo và cácbức ảnh tư liệu nhằm giới thiệu và tôn vinh những đóng góp của bạn bè Pháp, đặcbiệt là những hình ảnh tư liệu về ba người bạn, người đồng chí thân thiết đối vớinhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập là Raymonde Dien,Henri Martin và Madeleine Riffaud. Triển lãm cũng giới thiệu những năm thángBác Hồ hoạt động cách mạng tại Pháp, nơi Người đã tiếp thu những tư tưởng về chủnghĩa quốc tế vô sản và nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ to lớn của những nhà hoạtđộng cách mạng tên tuổi của Pháp như Marcel Cachin, Henri Barbusse, Paul-VaillantCouturier.
Phát biểu nhân dịp này, Đại sứ Việt Namtại Pháp Dương Chí Dũng đã bày tỏ lòng biết ơn chân thành của nhân dân Việt Namtới những người bạn Pháp-những người yêu chuộng hòa bình và công lý, đã dànhtình cảm sâu sắc và hết lòng giúp đỡ sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dânViệt Nam.
"Nhân dân Việt Nam có truyền thốngyêu nước nồng nàn, luôn khát vọng hòa bình, độc lập, tự do. Khát vọng này là biểutượng, là mục tiêu của cuộc đấu tranh lâu dài và gian khó của nhân dân Việt Namđể đi đến thắng lợi. Chính vào những thời khắc khó khăn nhất của cuộc chiến đấu,nhân dân Việt Nam đã không đơn độc vì có những người bạn Pháp luôn sát cánh, hếtlòng ủng hộ. Các thế hệ người Việt Nam đã và sẽ mãi mãi khắc ghi tình cảm và sựhy sinh của các bạn Pháp, những chiến sĩ hết lòng đấu tranh vì hòa bình cho ViệtNam », Đại sứ Dương Chí Dũng nói.
Đại sứ Việt Nam tại Pháp Dương Chí Dũng (trái) ân cần thăm hỏi hai người bạn thân thiết của Việt Nam, bà Madeleine Riffaud và bà Raymonde Dien. |
Bầu không khí trở nên đặc biệt thân mậtvà ấm cúng với sự có mặt của hai trong số ba gương mặt nổi bật được tôn vinh tạibuổi lễ là Raymond Dien và Madeleine Riffaud. Các đại biểu tham dự đã ca ngợi hànhđộng quả cảm của bà Raymonde Dien, đảng viên Đảng Cộng sản Pháp, người vào ngày23/2/1950 đã lao mình xuống đường ray nhằm chặn một đoàn tàu chở vũ khí ra cảngđể chuyển sang chiến trường Đông Dương. Đoàn tàu đã phải phanh gấp, bà đã bị bắtgiam và bị xử tù sau đó vì tội "đe dọa an ninh quốc gia". Sau khira tù, bà vẫn tiếp tục hoạt động hướng về Việt Nam. Phát biểu tại buổi gặp mặt,bà xúc động nói: "Phản xạ của tôi lúc đó là hết sức tự nhiên, tôi không đắnđo gì, chỉ biết làm tất cả vì hòa bình cho Việt Nam".
Cả hội trường cũng đã lặng đi khi nhàbáo Madeleine Riffaud xúc động kể về lần đầu tiên bà được gặp Bác Hồ năm 1946 tạiHội nghị Fontainebleau, về những năm tháng bà viết báo trong vùng "bưngbiền Việt cộng", nơi cái chết luôn cận kề do bom đạn của đế quốc Mỹ. Vớibà, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhân cách lớn, suốt đời hết lòng phụng sự dân tộc,yêu thương nhân loại. Tấm lòng bao dung và tình đoàn kết quốc tế của Bác là tấmgương sáng để bà suốt đời học hỏi và noi theo. Phát biểu tại buổi lễ, nhà sử họcAlain Ruscio đã nói: "Những phóng sự, những bài báo của bà về cuộc chiến đấuanh dũng, kiên cường của nhân dân Việt Nam đã góp phần to lớn vào việc giớithiệu với dư luận Pháp và thế giới về cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹtại Việt Nam, thức tỉnh lương tri nhân loại nhằm ủng hộ cuộc chiến tranh chínhnghĩa của nhân dân Việt Nam".
Nữ nhà báo Madeleine Riffaud trong một lần gặp gỡ với Bác Hồ vào năm 1966. |
Vì lý do sức khỏe, ông Henri Martin đã khôngthể đến tham dự cuộc gặp gỡ này. Nhưng các đại biểu và nhân chứng có mặt tại buổigặp đã kể lại câu chuyện về ông- người lính hải quân được cử sang Việt Nam "vớimục đích giúp Việt Nam chống lại phát xít Nhật". Sang đến Việt Nam, ông mớibiết là mình bị lừa, vì thực chất đây là cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam củathực dân Pháp. Chính vì vậy, ông đã cự tuyệt tham gia đồng thời kêu gọi thủy thủPháp phản chiến. Tháng 3-1950, Henri Martin bị quân đội Pháp bắt vì tội hoạt độngbí mật, rải truyền đơn kêu gọi nhân dân Pháp ủng hộ Việt Nam và bị xử tù. Nhắc tới ông, ông Patrice Jorlan, Chủtịch Hội hữu nghị Pháp-Việt đã bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tinh thần quốc tế vô sản,nhiệt huyết không phai nhạt và trọn vẹn vì hòa bình và sự phát triển của ViệtNam.
Theo ông Lê Hồng Chương - Giám đốc Trungtâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, nhân dânViệt Nam không bao giờ quên những đóng góp vô cùng ý nghĩa của những người bạnPháp yêu chuộng hòa bình trong những giai đoạn "nước sôi lửa bỏng"của hai cuộc kháng chiến. Cuộc triển lãm cùng với cuộc gặp gỡ cảm động này là sựtri ân đối củ Việt Nam với những người bạn Pháp đã hết lòng ủng hộ và giúp đỡnhân dân Việt Nam vì hòa bình, hữu nghị và đoàn kết giữa nhân dân hai nước ViệtNam và Pháp, và giữa các dân tộc trên toàn thế giới.
Tin, ảnh: Bích Hà (Pv thường trú TTXVN tại Paris)