Triển lãm di sản văn hóa, danh thắng Việt Nam và sản phẩm thủ công truyền thống

Tối 21/11, tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm thành phố Hải Phòng đã diễn ra Lễ khai mạc Triển lãm "Di sản văn hóa, danh thắng Việt Nam và sản phẩm thủ công truyền thống năm 2025".
Chú thích ảnh
Ông Trần Quang Vinh, Phó Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam phát biểu khai mạc.

Hoạt động do Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng tổ chức nhằm chào mừng ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11, tôn vinh di sản, quảng bá du lịch, nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc cùng chung tay bảo tồn di sản. 

Chú thích ảnh
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Khu triển lãm chung giới thiệu hệ thống tư liệu, hiện vật và 300 ảnh nghệ thuật về di sản với điểm nhấn là khu trưng bày các chuyên đề "Sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với di sản văn hóa dân tộc" gồm những hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm các di sản văn hóa, thiên nhiên; các văn bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh đạo Đảng, Nhà nước về di sản văn hóa; Triển lãm ảnh "Việt Nam - Đất nước của miền di sản" với cụm trưng bày: Việt Nam - Xứ sở của những di sản diệu kỳ, Việt Nam - Thiên đường của những khu sinh quyển thế giới, Việt Nam - Miền đất của những ký ức nhân loại.

Bên cạnh đó là khu trưng bày chuyên đề "Không gian sắc màu Di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam" mang đến công chúng những hình ảnh, tư liệu, hiện vật giới thiệu sắc màu di sản văn hóa phi vật thể như Dân ca quan họ Bắc Ninh, Nhã nhạc cung đình Huế, Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên; Không gian "Di sản văn hóa ẩm thực Hà Nội"...

Chú thích ảnh
Trải nghiệm nghề truyền thống.

Ban tổ chức cũng giới thiệu đến công chúng cụm trưng bày: Nghệ thuật thư pháp Việt xưa và nay; "Áo dài Việt Nam trong di sản văn hóa dân tộc"; Trưng bày và trình diễn nghệ thuật điêu khắc ánh sáng (Câu chuyện về con ngựa trong văn hóa Việt Nam với bộ sưu tập Thiên Mã - Viên Mãn đại thành, chào đón năm 2026 - năm Bính Ngọ); Triển lãm nghệ thuật "Gốm & Trà" kể câu chuyện về di sản văn hóa với các tác phẩm gốm sứ nghệ thuật và trải nghiệm những nét đặc sắc của văn hóa trà, giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: nghề ướp trà sen Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội). Triển lãm còn trưng bày các tác phẩm ảnh đoạt giải của Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage - Hành trình Di sản 2025.

Ban tổ chức cũng đã mang đến triển lãm không gian quảng bá du lịch nông thôn Việt Nam giúp người dân có cơ hội tìm hiểu về du lịch nông nghiệp, nông thôn trong cả nước; các tài liệu quảng bá mô hình du lịch nông thôn xanh, du lịch cộng đồng tiêu biểu, các sản phẩm OCOP tiêu biểu, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề phù hợp gắn với các điểm đến du lịch của các vùng miền.

Không gian triển lãm chia thành những khu trưng bày của các tỉnh, thành phố: Điện Biên, Phú Thọ, Quảng Ninh, Ninh Bình, Huế, Đà Nẵng và Hải Phòng quảng bá các di sản văn hóa thiên nhiên tiêu biểu của từng địa phương, nét đặc sắc về sinh hoạt cộng đồng; quảng bá tiềm năng du lịch sinh thái, du lịch bền vững tại địa phương.

Trong các ngày diễn ra triển lãm, nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn được tổ chức như: chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật tôn vinh nhiều loại hình di sản văn hóa phi vật thể, trình diễn di sản văn hóa vùng miền, chương trình nghệ thuật giới thiệu di sản Không gian văn hóa Đình làng Bắc Bộ, "Liên hoan các Câu lạc bộ nghệ thuật dân gian truyền thống" với các tiết mục nghệ thuật dân gian truyền thống như trình diễn nhạc cụ dân tộc, các tiết mục múa dân gian dân tộc, các làn điệu dân ca; diễu hành "Tôn vinh áo dài Việt - Hành trình lan tỏa vẻ đẹp di sản" với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ, người mẫu, cán bộ, hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên cùng người dân thành phố Hải Phòng.

Ông Trần Quang Vinh, Phó Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam cho biết, triển lãm không chỉ là dịp giới thiệu và tôn vinh di sản văn hóa dân tộc, mà còn là cơ hội để các địa phương, tổ chức và nghệ nhân cùng chia sẻ kinh nghiệm, quảng bá du lịch, mở rộng hợp tác và kết nối vùng. Thông qua triển lãm, khẳng định rõ hơn vai trò của di sản văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội, trong xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 24/11.

Tin, ảnh: Mạnh Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.