Triển lãm cổ vật cung đình Huế của nhà sưu tập Hà Nội

Triển lãm giới thiệu 37 cổ vật gắn với sinh hoạt của các vua chúa ngày xưa, trong đó đáng chú ý là 2 bình hoa bằng vàng ròng, mỗi bình nặng 3,5 kg, được chạm khắc tinh xảo.

Ngày 21/4 tại Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế đã diễn ra triển lãm bộ sưu tập cổ vật cung đình của nhà sưu tập Dương Phú Hiến đến từ Hà Nội.

Triển lãm cổ vật cung đình Huế của nhà sưu tập Hà Nội ảnh 1

Nhà sưu tập cổ vật Dương Phú Hiến. Ảnh: nguoihanoi.thethaovanhoa.vn

Triển lãm giới thiệu 37 cổ vật gắn với sinh hoạt của các vua chúa ngày xưa, trong đó có nhiều cổ vật ngự dụng (đồ dùng của nhà vua) của triều Nguyễn như: bộ chén bạc, đũa kim giao bọc vàng, chân chèn, khay, chậu quán tẩy (chậu rửa tay)…; trong đó có 2 bình hoa bằng vàng ròng (mỗi bình nặng 3,5 kg) được chạm khắc tinh xảo.

Theo nhà sưu tập Dương Phú Hiến, gia đình ông có truyền thống nhiều đời sưu tầm cổ vật, từ nhỏ cho đến bây giờ ông cũng từng có niềm đam mê này. Đến nay, bộ sưu tập của ông đã có đến hơn 40.000 hiện vật gồm đồ sứ, đồng, pháp lam, vàng, bạc, ngọc, đồng, đồ vải và thư họa cổ… Ông mong muốn giới thiệu những cổ vật độc đáo của mình để qua đó quảng bá lịch sử và văn hóa Việt Nam với bạn bè trong nước và quốc tế.

Tại buổi khai mạc triển lãm, nhà sưu tập Dương Phú Hiến đã trao tặng Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế 2 hiện vật gồm một chiếc bàn gỗ mạ vàng và chiếc ghế mà vua Khải Định từng dùng. Nhân dịp này, bà Morie Phương (Việt kiều Campuchia) cũng đã hiến tặng 2 chậu sứ quán tẩy của các vua chúa ngày xưa, nhà sưu tập Nguyễn Hữu Hoàng (TP Huế) cũng hiến tặng hai thanh kiếm cổ thời Nguyễn cho bảo tàng...




Quốc Việt

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.