Triển lãm chuyên đề 'Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập báo chí cách mạng Việt Nam'

Hướng đến kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), sáng 20/6, Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh TP Hồ Chí Minh đã tổ chức trưng bày chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập báo chí cách mạng Việt Nam”, nhằm tôn vinh vai trò của Người trong việc khai sinh, dẫn dắt và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam từ những ngày đầu hình thành cho đến ngày nay. 

Chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập báo chí cách mạng Việt Nam” được trưng bày thêm một lần nữa khẳng định vai trò, tư tưởng, phong cách làm báo mẫu mực của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đã đặt nền móng cho dòng báo chí vì dân tộc, vì nhân dân.

Chú thích ảnh
Không gian trưng bày chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập báo chí cách mạng Việt Nam”.

Chuyên đề được chia thành hai phần nội dung chính: “Nhà báo Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh”, tái hiện những năm tháng Chủ tịch Hồ Chí Minh hoạt động ở nước ngoài, dùng báo chí làm công cụ đấu tranh với chủ nghĩa thực dân, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin và “Người sáng lập và rèn luyện báo chí cách mạng Việt Nam”, giới thiệu hành trình Người sáng lập Báo Thanh Niên, đào tạo lớp nhà báo vô sản đầu tiên và để lại di sản báo chí vừa giàu tính tư tưởng, vừa sâu sắc về đạo đức nghề nghiệp.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo, khách mời cùng thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề.

“Trưng bày lần này gồm 100 tài liệu, hiện vật, ảnh quý, nhiều trong số đó lần đầu tiên được giới thiệu. Qua đó, chúng tôi muốn nhấn mạnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người sáng lập báo chí cách mạng, mà còn trực tiếp đào tạo, rèn luyện đội ngũ làm báo vì lý tưởng độc lập dân tộc, vì nhân dân”, bà Nguyễn Thị Kim Liên, Phó Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh TP Hồ Chí Minh cho biết.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi lễ khai mạc trưng bày.

Trong suốt hành trình cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập 9 tờ báo, viết hơn 2.000 bài báo, gần 300 bài thơ và nhiều truyện ngắn, ký sự bằng nhiều thứ tiếng: Việt, Pháp, Anh, Nga, Trung… với hơn 180 bút danh khác nhau. Không chỉ viết báo, Bác còn trực tiếp giảng dạy, biên soạn tài liệu đào tạo cán bộ làm báo, từ những năm 1925 tại Quảng Châu.

Chú thích ảnh
Một trong số các tác phẩm báo chí được trưng bày tại chuyên đề lần này.

“Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đặt nền móng cho báo chí Việt Nam hiện đại. Việc tổ chức trưng bày lần này là cách để khơi dậy nhận thức về trách nhiệm xã hội, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, cũng như tôn vinh tinh thần vì dân, vì nước trong nghề báo mà Người để lại”, ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh chia sẻ.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của chuyên đề là không gian tái hiện tờ Báo Thanh Niên số đầu tiên, phát hành ngày 21/6/1925 - được chọn làm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam từ năm 1985. Tờ báo không chỉ có ý nghĩa về mặt thời điểm, mà còn mang tính lý luận, tư tưởng sâu sắc, góp phần chuẩn bị về chính trị, tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam sau đó.

Chú thích ảnh
Đại biểu, khách mời cùng lắng nghe thuyết minh về quá trình làm báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

“Từ tờ Báo Thanh Niên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thắp lên ánh sáng lý tưởng cách mạng, hun đúc tinh thần yêu nước, dẫn dắt các tầng lớp nhân dân bước vào con đường đấu tranh giành độc lập. Báo chí không chỉ là phương tiện truyền thông, mà là vũ khí sắc bén của người chiến sĩ cách mạng như chính lời Bác từng nói”, bà Nguyễn Thị Kim Liên nhấn mạnh.

Chuyên đề không chỉ là điểm đến của công chúng mà còn là nơi truyền cảm hứng cho sinh viên, học sinh, những người trẻ yêu nghề báo và muốn tìm hiểu về nghề báo.

Chú thích ảnh
Nguyễn Chung Gia Hưng, sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tại khu trưng bày chuyên đề.

Nguyễn Chung Gia Hưng, sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành chia sẻ: “Xem những bài báo Bác viết, em thật sự xúc động. Em nhận ra rằng người làm báo thời chiến không chỉ viết mà còn chiến đấu, giữ vững sự thật bằng chính sinh mạng. Bác Hồ là hình mẫu lý tưởng để chúng em học hỏi và noi theo trong hành trình học tập và làm việc ngày hôm nay”. 

Bạn Trần Kim Vàng, đến từ Vĩnh Long bày tỏ: “Em rất ngưỡng mộ khi biết Bác viết báo ở nhiều nước, dùng nhiều thứ tiếng và luôn dùng báo chí để kêu gọi độc lập, công lý. Em hiểu rằng làm báo là phải có lý tưởng và càng thêm trân trọng giá trị của sự thật”.

Chú thích ảnh
Chuyên đề thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng và các bạn trẻ.

“Trong bối cảnh công nghệ truyền thông phát triển nhanh chóng, báo chí cách mạng cần giữ vững tôn chỉ phục vụ nhân dân, đồng hành với dân tộc. Tư tưởng, đạo đức làm báo của Bác Hồ là tài sản quý, cần được phát huy trong mọi thời đại”, ông Nguyễn Minh Nhựt nhấn mạnh.

Chùm ảnh: Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Từ Berlin, tiếng đàn guitar kể chuyện Việt Nam với thế giới

Từ Berlin, tiếng đàn guitar kể chuyện Việt Nam với thế giới

Hai thập kỷ tổ chức Cuộc thi và Festival Guitar quốc tế Berlin cũng là hành trình Giáo sư, Nghệ sĩ guitar Đặng Ngọc Long - Hiệu trưởng Trường Âm nhạc Berlin-Gesundbrunnen (Đức) - kể những câu chuyện về văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam đến với các nghệ sĩ trẻ quốc tế bằng ngôn ngữ âm nhạc.

Đánh giá các giá trị di tích Thành cổ Diên Khánh

Đánh giá các giá trị di tích Thành cổ Diên Khánh

Chiều 8/10, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị di tích Thành cổ Diên Khánh - Động lực phát triển văn hóa, du lịch và kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa” với sự tham dự của đại diện Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, các trường đại học và các đơn vị, sở, ngành của tỉnh.