Triển lãm các bản in kiệt tác của các danh họa Mỹ thuật Đông Dương

Ngày 7/1, triển lãm và tọa đàm “Sự đổi mới của nghệ thuật hiện đại ở Đông Dương” đã diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (tiền thân là Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương), nhằm tôn vinh di sản nghệ thuật hiện đại trong nước và làm phong phú thêm những kiến thức về Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương giai đoạn 1925-1945.
Chú thích ảnh
Khách tham quan triển lãm.

Triển lãm giới thiệu tới công chúng những bản in từ kiệt tác của các họa sỹ nổi tiếng như: Lê Phổ, Mai Trung Thứ, Vũ Cao Đàm, Nguyễn Phan Chánh, Lương Xuân Nhị… là những họa sỹ tốt nghiệp Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Các tác phẩm được tổ chức theo hình thức mô phỏng lại không gian trưng bày tác phẩm thật tại Nhà đấu giá Aguttes (Pháp).

Đại diện Ban tổ chức cho biết, các tác phẩm trưng bày tại triển lãm lần này được tuyển chọn từ hơn 1.000 tác phẩm và 70 nghệ sỹ từng được thẩm định bởi Nhà đấu giá Aguttes, những bức họa và hình ảnh tư liệu tái hiện lại cả một thời kỳ hoàng kim của hội họa Đông Dương, cũng như sự giao thoa tinh tế giữa hơi thở phương Tây và dòng chảy mỹ thuật Việt Nam giai đoạn trước năm 1945.

Bên cạnh hoạt động triển lãm, trong khuôn khổ sự kiện đã diễn ra các phiên tọa đàm, công chiếu video trò chuyện, trao đổi về nghệ thuật hiện đại Đông Dương nói chung, Việt Nam nói riêng. Trong đó, phiên thảo luận 1 có chủ đề: Ký ức về tình bạn giữa Jacques Lebas, giám học Trường Albert Sarraut, phụ trách giảng dạy bộ môn Lịch sử nghệ thuật tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương (khoảng năm 1930) và Victor Tardieu, người sáng lập Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Phiên thảo luận thứ 2 về vị hiệu trưởng Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương (từ năm 1938 -1944) có chủ đề “Evariste Jonchère – người mang sứ mệnh phát triển nghệ thuật trang trí”. Phiên thảo luận thứ 3 có chủ đề “Tầm quan trọng của giáo dục nghệ thuật đa văn hóa”.

Các phiên thảo luận được dẫn dắt bởi bà Charlotte Aguttes-Reynier, chuyên gia hàng đầu về nghệ thuật hiện đại châu Á, người đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc quảng bá các nghệ sỹ Đông Dương trên thị trường quốc tế. Bà cũng chính là tác giả của cuốn sách “Nghệ thuật hiện đại Đông Dương” (L'Art Moderne en Indochine) ra mắt năm 2024, ấn phẩm đề cập một cách toàn diện về vai trò của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương trong hoạt động sáng tạo nghệ thuật, nhân kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường (1925-2025).

Đồng hành cùng bà Charlotte Aguttes-Reynier là hậu duệ của nhiều nghệ sỹ tên tuổi như: Ông Nicola Baudo – hậu duệ của Victor Tardieu người sáng lập Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương; bà Lebas – con gái của ông Jacques Lebas, người phụ trách giảng dạy bộ môn Lịch sử nghệ thuật tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương (khoảng những năm 1930); ông Arnaud Fontani, hậu duệ của nghệ sỹ Evariste Jonchère - hiệu trưởng Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương (từ năm 1938 -1944); Alain Le-Kim (con trai họa sỹ Lê Phổ)… cùng một số nhân vật tiêu biểu trong giới nghệ thuật trong và ngoài nước.

Tại sự kiện, bà Charlotte Aguttes-Reynier cũng chia sẻ thông tin về dự án tổ chức giải thưởng và học bổng đặc biệt dành cho sinh viên mỹ thuật trên toàn quốc, nhằm khuyến khích thế hệ trẻ tiếp tục phát huy di sản sáng tạo của các bậc thầy nghệ thuật. Giải thưởng dự kiến khởi động từ năm 2025, năm 2026 sẽ trao giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc. Các tác phẩm được chọn sẽ được trưng bày, giới thiệu tại Nhà đấu giá Aguttes và được bán đấu giá ở Paris. Bà Charlotte Aguttes-Reynier hy vọng, dự án giải thưởng mỹ thuật này sẽ là cơ hội dành cho các sinh viên mỹ thuật đương đại Việt, những người mong muốn bước những bước đầu tiên vào thị trường nghệ thuật quốc tế.

Tin, ảnh: Phương Lan (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.

Huyền thoại Greta Garbo 'hồi sinh' trên màn ảnh sau 36 năm

Huyền thoại Greta Garbo 'hồi sinh' trên màn ảnh sau 36 năm

36 năm sau khi qua đời, huyền thoại Hollywood Greta Garbo bất ngờ xuất hiện trở lại trên màn ảnh trong một quảng cáo của hãng sản xuất vòng bi Thụy Điển SKF. Lần này, hình ảnh, chuyển động và giọng nói của nữ minh tinh đều được tái tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI).