Đây được đánh giá là màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật có quy mô lớn nhất từ trước tới nay trong lịch sử tổ chức bắn pháo hoa tại Thủ đô. Tổng số pháo hoa chuẩn bị cho chương trình lên tới gần 10.000 đơn vị các loại, gồm 4.600 quả pháo hoa tầm cao (gấp gần 7 lần quy mô các sự kiện khác tại Hà Nội), 950 giàn phun pháo hoa và 4.400 ống pháo hoa hỏa thuật, vượt xa quy mô thường thấy tại một điểm bắn.
Theo Ban Tổ chức, cao trào của chương trình là màn bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao kéo dài 15 phút, do Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Công ty TNHH Một thành viên Hóa chất 21 phối hợp thực hiện. Hơn 80 chuyên gia pháo hoa, kỹ thuật viên hàng đầu trực tiếp thiết kế sơ đồ trận địa, bảo đảm các yêu cầu khắt khe về kỹ thuật, an toàn và mỹ thuật.
Theo các chuyên gia, toàn bộ hiệu ứng pháo hoa sẽ được lập trình chính xác đến từng giây, hòa quyện chặt chẽ với âm nhạc, ánh sáng và laser, tạo nên một “bản giao hưởng ánh sáng” hoành tráng. Trên nền những khúc ca về đất nước và con người Việt Nam, các chùm pháo hoa rực rỡ bùng nổ theo nhịp điệu, khơi dậy khát vọng đổi mới, phát triển, khắc họa hình ảnh một Việt Nam hùng cường, tự tin bước vào kỷ nguyên mới.
Điểm nhấn kỹ thuật đặc biệt của chương trình là lần đầu tiên trận địa pháo hoa hỏa thuật được lắp đặt trực tiếp trên mái nhà và hai bên cánh khán đài B của Sân vận động Mỹ Đình theo địa hình vòng cung, trong khi trận địa pháo hoa nổ tầm cao được bố trí khoa học, tối ưu góc nhìn và tầm phủ.
Ngoài màn pháo hoa bùng nổ cuối chương trình, pháo hoa hỏa thuật còn được lồng ghép xuyên suốt các tiết mục biểu diễn, góp phần kiến tạo cao trào cảm xúc và mở ra không gian trình diễn đa chiều, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng công chúng.