Triển khai quân đội hỗ trợ người dân tại khu vực núi lửa Ulawun

Thủ tướng Papua New Guinea James Marape ngày 28/6 cho biết binh sĩ quân đội đã được triển khai để giúp hàng nghìn người dân phải di dời khỏi nơi ở do núi lửa Ulawun ở tỉnh Tây New Britain phun trào.
Chú thích ảnh
Núi lửa Ulawun tại tỉnh Tây New Britain, Papua New Guinea phun tro bụi ngày 26/6/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo ông Marape, chính phủ Papua New Guinea sẽ huy động quân đội tới khu vực núi lửa để đánh giá tình hình và trợ giúp người dân. Ông nêu rõ thống đốc tỉnh Tây New Britain đang có mặt tại khu vực trên để đánh giá tình hình và ngay sau khi nhận được báo cáo của chính quyền tỉnh, chính phủ sẽ có phương án hỗ trợ người dân một cách tốt nhất.

Ngày 26/6, núi lửa Ulawun đã phun tro bụi khiến khoảng từ 7. 000 đến 13.000 người sinh sống xung quanh ngọn núi này phải dời nhà đi lánh nạn và cơ quan chức năng đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn tỉnh Tây New Britain.

Ulawun được xem là một trong những núi lửa nguy hiểm nhất thế giới. Lần phun trào mới đây của ngọn núi này là vào tháng 5/2001.

Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.