Triển khai dự án Y học tái sinh Nhật Việt điều trị bệnh ung thư

Hai bên sẽ từng bước chuyển giao công nghệ y học tái sinh theo đúng quy trình, tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Bộ Y tế Việt Nam và Nhật Bản; ứng dụng trong điều trị một số bệnh nan y như tim mạch, tiểu đường, ung thư... và ứng dụng trong làm đẹp.
Triển khai dự án Y học tái sinh Nhật Việt điều trị bệnh ung thư ảnh 1

Lễ ký kết hợp tác dự án Y học tái sinh Nhật Việt.

Ngày 26/8/2017, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (JVI- Việt Nam) và Trung tâm tế bào gốc Helene (Nhật Bản) đã ký kết hợp tác Dự án Y học tái sinh Nhật Việt.

Phát biểu tại lễ ký kết, Viện trưởng Helene- ngài Matsuoka Takaaki cho biết: “Lượng khách hàng Việt Nam đến trị liệu tế bào gốc tại Trung tâm chiếm khoảng 13% và con số này tăng trưởng qua từng năm. Vì vậy, chúng tôi xác định việc chuyển giao công nghệ y học tái sinh tại Việt Nam là mục tiêu phát triển quan trọng, lâu dài và JVI là đối tác tin cậy giúp chúng tôi thực hiện mục tiêu đó”.

Đại diện JVI, Tiến sĩ Đinh Ngọc Hải, Chủ tịch JVI chia sẻ: “Chúng tôi muốn chia sẻ chiến lược phát triển sắp tới của JVI trong lĩnh vực y học. Với Dự án y học tái sinh Nhật Việt, trong một tương lai không xa, người Việt có thể tiếp cận được công nghệ y học tiên tiến trên thế giới với chi phí hợp lý”.

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch VCCI – ông Vũ Tiến Lộc cho biết: “Dự án Y học tái sinh Nhật Việt hứa hẹn sẽ mở ra bước phát triển quan trọng đối với ngành y học tái sinh tại Việt Nam. Đây là một lĩnh vực công nghệ cao và đang được Chính phủ khuyến khích đầu tư”.

Trên cơ sở này, hai bên sẽ thành lập pháp nhân mới, bao gồm các bác sĩ, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực y học tái sinh của Nhật Bản và Việt Nam, từng bước tiến hành chuyển giao công nghệ y học tái sinh theo đúng quy trình, tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Bộ Y tế Việt Nam và Nhật Bản.

Mục tiêu của dự án trong giai đoạn đầu là chuyển giao các công nghệ y học tái sinh phục vụ việc phòng chống và điều trị ung thư, sau đó là các công nghệ phục vụ việc trẻ hóa và điều trị các bệnh khác. Pháp nhân mới sẽ đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng hệ thống các Trung tâm y học tái sinh đạt tiêu chuẩn quốc tế tại các thành phố lớn nhằm chuyển giao và khai thác công nghệ hiệu quả nhất.

Y học tái sinh là lĩnh vực nghiên cứu cơ chế thay thế hoặc tái sinh các tế bào, mô và nội tạng của con người nhằm phục hồi hoặc thiết lập chức năng hoạt động bình thường. Nhật Bản có nền y học tái sinh phát triển hàng đầu thế giới với 2 giải Nobel y sinh học trong các năm 2012 và 2016 của Giáo sư Shina Yamanaka và Giáo sư Yoshinori Ohsumi cho các công trình nghiên cứu về cơ chế tái lập trình và cơ chế tự thực của tế bào.

Các nghiên cứu về tế bào gốc ở Nhật Bản được phát triển mạnh mẽ và được ứng dụng trong y học để phòng ngừa, điều trị các bệnh nan y như ung thư, bệnh tim mạch, bệnh tiểu đường, bệnh Parkinson, bệnh xương khớp cũng như các ứng dụng trong làm đẹp, trẻ hóa, cải thiện sức khỏe và kéo dài tuổi thọ con người.

Tin, ảnh: Ngọc Liên

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.