Triển khai dự án thủy điện Bác Ái

Thủ tướng Chính phủ vừa giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai dự án thủy điện tích năng Bác Ái theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.
Thủ tướng Chính phủ lưu ý, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cần thực hiện các quy định về điều khoản chuyển tiếp đối với dự án chuyển sang sử dụng nguồn vốn đầu tư công theo pháp luật về đầu tư công trong trường hợp đề xuất sử dụng nguồn vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản cho dự án.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán xây dựng của dự án.

Thuỷ điện tích năng Bác Ái năm trên địa bàn 2 xã Phước Tân và Phước Hòa, huyện Bác Ái (Ninh Thuận); chủ đầu tư là Tập đoàn Điện lực Việt Nam; công suất lắp máy: 1.200 MW với 4 tổ máy, mỗi tổ 300 MW. Nhiệm vụ chủ yếu của thủy điện tích năng Bác Ái là phát điện phủ đỉnh lên lưới điện quốc gia với công suất lắp máy Nlm = 1.200 MW, đồng thời góp phần làm phẳng biểu đồ phụ tải của hệ thống điện khu vực miền Nam và quốc gia, với số giờ phát điện phủ đỉnh hàng ngày là 7 giờ, góp phần nâng cao chất lượng điện của hệ thống điện quốc gia.

Cũng trong hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định bổ nhiệm ông Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc thường trực Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh giữ chức vụ Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Chính phủ cũng phê duyệt Đề án tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020.

Mục tiêu chung của Đề án nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, của cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân trong việc triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về kết hợp phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, nhằm tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cụ thể, Đề án phấn đấu đến hết năm 2020 trên 80% cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu xây dựng, ban hành, quản lý và kiểm tra, giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở các bộ, ngành trung ương; các sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; trên 80% phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản ở Trung ương và cấp tỉnh, cán bộ đài truyền thanh cấp huyện được bồi dưỡng cập nhật kiến thức và các chính sách, văn bản pháp luật mới về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh...

* Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về quy mô và tổng mức đầu tư dự án cầu Cửa Đại, tỉnh Quảng Ngãi.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ngãi tiếp thu ý kiến của Bộ Giao thông Vận tải trong quá trình chuẩn bị đầu tư dự án; chịu trách nhiệm toàn diện về quy mô, tổng mức đầu tư, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công.

Ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư dự án tối đa không quá 1.500 tỷ đồng. Ngân sách tỉnh Quảng Ngãi chịu trách nhiệm bố trí phần vốn còn lại, bảo đảm đủ để hoàn thành dự án theo tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Dự án cầu Cửa Đại nằm trong quy hoạch tuyến đường ven biển Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 29/01/2012. Đây là công trình quan trọng kết nối giao thông của khu vực ven biển hạ lưu sông Trà Khúc và cả tuyến đường ven biển Việt Nam; không chỉ góp phần khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên biển và vùng ven biển mà còn tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền đất nước.

Dự án cầu Cửa Đại sớm được đầu tư sẽ góp phần quan trọng vào việc mở rộng không gian đô thị, là điểm nhấn về kiến trúc bố trí không gian của thành phố Quảng Ngãi trong tương lai với mục tiêu xây dựng thành phố Quảng Ngãi mở rộng thành “thành phố hướng biển”.

Dự kiến, cầu Cửa Đại có chiều dài toàn dự án là 4.800 m, trong đó chiều dài cầu là 2.069 m. Tổng mức đầu tư dự kiến ban đầu khoảng 2.800 tỷ đồng.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.