Triển khai Dự án nhiệt điện Vũng Áng I - Hà Tĩnh

Trong 20 ngày đầu tháng 1, mặc dù thời tiết không thuận lợi, mưa, rét đậm, lại làm việc ngoài trời, nhưng các đơn vị thi công Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng I - Hà Tĩnh đã hoàn thành vượt tiến độ việc lắp đặt kết cấu thép lò hơi số II, chuẩn bị sẵn sàng cho việc lắp đặt bao hơi số II.

Trong 20 ngày đầu tháng 1, mặc dù thời tiết không thuận lợi, mưa, rét đậm, lại làm việc ngoài trời, nhưng các đơn vị thi công Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng I - Hà Tĩnh đã hoàn thành vượt tiến độ việc lắp đặt kết cấu thép lò hơi số II, chuẩn bị sẵn sàng cho việc lắp đặt bao hơi số II.

Với khí thế thi đua lập công ngay từ đầu năm mừng thành công Đại hội lần thứ XI của Đảng, các đơn vị thi công huy động 1.500 công nhân làm việc liên tục trong cả ngày thứ bảy, chủ nhật, lắp đặt chính xác các kết cấu thép ở độ cao trên 60 m của lò hơi số II, xây dựng hệ thống nước làm mát, hoàn thành thiết kế, đóng cọc thử nghiệm cầu dẫn và bến than.

Ông Phạm Văn Đính, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Trưởng ban quản lý Dự án nhiệt điện Vũng Áng I cho biết, các nhà thầu đã vượt tiến độ thi công đối với các hạng mục chính.

Thi đua với Dự án nhiệt điện Vũng Áng I, Dự án nhiệt điện Vũng Áng II cũng đã được khởi động. 42,8 ha đất xây dựng nhà máy tại địa điểm xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, sát ngay Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng I đã được cấp cho nhà đầu tư.

Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II do Công ty VAPCO (Nhật Bản) đầu tư, có công suất 1.200 MW, mức đầu tư từ 1,5 đến 1,7 tỷ USD.

Lê Văn Thơn

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.