Triển khai các kịch bản điều độ cho hệ thống điện mùa nắng nóng

Ngay sau kỳ nghỉ lễ, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) cho biết sẽ tiếp tục duy trì chế độ vận hành tăng cường, theo dõi sát sao phụ tải và triển khai các kịch bản điều độ phù hợp cho giai đoạn cao điểm mùa khô.
Chú thích ảnh
Công nhân Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội vận hành cung cấp điện cho các phụ tải trên địa bàn. Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN

Đây là thời điểm hệ thống điện quốc gia bước vào giai đoạn vận hành nhiều áp lực, khi thời tiết nắng nóng kéo dài và nhu cầu sử dụng điện dự báo tăng mạnh trên toàn quốc.

Theo Kế hoạch cung cấp điện năm 2025, phụ tải toàn quốc dự báo tăng trưởng 12,2%, với công suất cực đại có thể lên tới 54.510 MW. Trong giai đoạn cao điểm từ tháng 4 đến tháng 6, mức tiêu thụ điện có thể tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm 2024.

Trước tình hình đó, NSMO đã chủ động phối hợp các đơn vị trong toàn ngành để điều chỉnh phương thức vận hành, tối ưu huy động nguồn điện, kiểm soát an toàn lưới truyền tải và tăng cường lực lượng trực vận hành. Đồng thời, tiếp tục kêu gọi người dân và doanh nghiệp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, góp phần bảo đảm an toàn hệ thống trong mùa nắng nóng khắc nghiệt.

Trước đó, trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2025, NSMO đã thực hiện điều độ hệ thống điện quốc gia một cách linh hoạt, đồng bộ và hiệu quả, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, tuyệt đối tại thành phố Hà Nội và TP Hồ Chí Minh - nơi diễn ra các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước như lễ kỷ niệm cấp nhà nước, diễu binh, diễu hành - NSMO đã tăng cường giám sát, bố trí trực vận hành xuyên suốt và sẵn sàng ứng phó mọi tình huống.

Trong các ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2025, nhu cầu sử dụng điện trên phạm vi cả nước giảm đáng kể so với các ngày làm việc bình thường. Đây là quy luật thường thấy trong các kỳ nghỉ lễ dài ngày, khi hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại tạm ngưng hoặc giảm công suất, trong khi phụ tải dân dụng duy trì ở mức ổn định.

Cụ thể, sản lượng tiêu thụ điện toàn hệ thống dao động ở mức 60 - 70% so với các ngày làm việc trong tuần; Công suất cực đại ghi nhận trong dịp lễ đạt 32.000 - 33.000 MW, tương đương khoảng 70 - 75% công suất cực đại ngày thường, phản ánh xu hướng phụ tải theo chu kỳ hàng năm trong các kỳ lễ lớn.

Bên cạnh đó, NSMO đã chủ động điều chỉnh phương án vận hành hệ thống theo hướng linh hoạt, tối ưu hóa sử dụng nguồn điện và điều độ công suất một cách hợp lý giữa các khu vực. Đồng thời, thực hiện cắt dự phòng 6 đường dây 220kV nhằm điều chỉnh điện áp phù hợp với mức phụ tải giảm, góp phần đảm bảo chất lượng điện năng và an toàn cho toàn hệ thống.

Trong suốt kỳ nghỉ lễ, hệ thống ghi nhận một số sự cố lớn về nguồn phát; trong đó, có một số tổ máy công suất lớn như: S2 - Nghi Sơn 1, S1 - Sơn Động, S2 - Vũng Áng 1. Ngay sau khi xảy ra sự cố, các đơn vị vận hành phát điện đã phối hợp cùng NSMO nhanh chóng triển khai phương án khắc phục, đưa các tổ máy trở lại vận hành trong thời gian ngắn nhất. Nhờ phản ứng kịp thời và bài bản, các sự cố không gây ảnh hưởng đáng kể đến khả năng cung cấp điện chung của hệ thống.

Ngoài ra, một số sự cố cục bộ trên lưới điện tại một số khu vực cũng được phát hiện, khoanh vùng và xử lý kịp thời, đảm bảo duy trì dòng điện ổn định, hạn chế tối đa thời gian mất điện và phạm vi ảnh hưởng.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.