Triển khai các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Sáng 27/11, tại Hà Nội, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì cuộc họp triển khai các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020).
Chú thích ảnh
Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền (Ban Tuyên giáo Trung ương) Đinh Thị Mai đã báo cáo dự kiến các nội dung công việc cần triển khai trong dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam để chỉ đạo định hướng tuyên truyền trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Hướng dẫn triển khai hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân với chủ đề “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh”.

Trong các hoạt động kỷ niệm, sẽ tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm cấp quốc gia, hội thảo khoa học cấp quốc gia 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Bên cạnh đó, tổ chức các chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Đảng, mừng Xuân nhân dịp 3/2 với tinh thần hướng mạnh về cơ sở, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của Tổ quốc và những địa phương có khu di tích, lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức cầu truyền hình trực tiếp gặp mặt, biểu dương cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu tại 4 điểm cầu: Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Long, Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo biên tập, đưa nội dung truyên truyền 90 năm Ngày thành lập Đảng vào nội dung thông tin sinh hoạt chi bộ, thông tin công tác tuyên truyền, tài liệu báo cáo viên.

Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương xây dựng phim tài liệu kỷ niệm ngày 3/2; chỉ đạo Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm với chủ đề “Tự hào 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo tổ chức và phát động cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền, cổ động, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng; trao và tổng kết dịp kỷ niệm 3/2/2020.

Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường quản lý tốt công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là việc biên soạn, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc sự thật lịch sử, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các cơ quan chức năng, địa phương đã báo cáo kế hoạch và dự kiến triển khai các hoạt động được phân công; đề xuất các phương án thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Yêu cầu của việc tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng đặt ra rất cao; phải làm sao để đợt hoạt động này có giá trị chính trị tư tưởng, giáo dục cao, làm xúc động, lay động lòng người và lan tỏa rộng rãi đối với các tầng lớp xã hội. Nhưng cần phải tiết kiệm, không được phô trương; các cơ quan, đơn vị tham gia phải vượt qua chính bản thân mình, vượt qua nội dung và những chương trình đã tổ chức từ trước đến nay để có các hoạt động kỷ niệm xứng với tầm vóc sự kiện.

Những hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng sẽ tạo không khí chính trị- xã hội thuận lợi, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tiến hành tổ chức tốt đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ.

Trên cơ sở đó, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương, căn cứ theo Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam của Ban Tuyên giáo Trung ương, để có cách làm sáng tạo, vận dụng, thực hiện có hiệu quả trong thực tiễn.

Đối với các chương trình, hoạt động cấp quốc gia, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, các cơ quan chủ trì được giao các nhiệm vụ cần đề cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị sớm và nghiêm túc, nâng cao chất lượng công việc được giao, đảm bảo các hoạt động thiết thực, có ý nghĩa.

Quỳnh Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.

Điện mừng kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Kazakhstan

Điện mừng kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Kazakhstan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Kazakhstan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Olzhas Bektenov; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Aibek Dadebay.

Thực hiện Kết luận số 107-KL/TW về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm

Thực hiện Kết luận số 107-KL/TW về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định 2034/QĐ-TTg ngày 23/10/2026 ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 107-KL/TW ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế.