Trí tuệ nhân tạo sẽ giúp ngành viễn thông đạt doanh thu tới 680 tỷ USD

Trong vòng 15 đến 20 năm tới, trí tuệ nhân tạo (AI) được dự báo sẽ tạo ra nguồn doanh thu tới 680 tỷ USD cho ngành viễn thông.
Chú thích ảnh
Ngành viễn thông đẩy nhanh tiến độ triển khai công nghệ 5G. Ảnh:TTXVN

Nội dung trên được ông John Hoffman, Giám đốc điều hành Hiệp hội hệ thống truyền thông di động toàn cầu (GSMA) phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Internet thế giới Wuzhen 2024 ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc vào ngày 20/11.

Theo đó, trong bài phát biểu của mình, ông Hoffman đã trích dẫn các số liệu liên quan từ báo cáo của công ty tư vấn McKinsey. Ông cho biết AI đang nổi lên như một công cụ, nguồn lực mạnh mẽ, có tiềm năng chuyển đổi doanh nghiệp và xã hội ở quy mô chưa từng có.

Theo thống kê, khoảng 81% các nhà khai thác viễn thông trên toàn thế giới đang thử nghiệm các giải pháp AI tạo sinh. Trong đó, nhiều nhà mạng tại Trung Quốc đã dẫn đầu trong lĩnh vực này với những khoản đầu tư lớn, sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ và trong bối cảnh bùng nổ công nghệ.

Theo ông Hoffman, một số nhà mạng lớn của Trung Quốc đã có những bước tiến lớn trong nghiên cứu và ứng dụng AI, với các giải pháp đang chuyển đổi các dịch vụ công, chuỗi cung ứng và chăm sóc sức khỏe. Trong đó, một nền tảng dịch vụ điện toán thông minh đã được ra mắt ở Tây Bắc Trung Quốc để hỗ trợ việc kiểm soát lũ lụt. Ngoài ra, một cơ sở dữ liệu AI ở phía Tây Nam nước này phục vụ các giải pháp bảo vệ và phát triển sự đa dạng văn hóa.

Ông Hoffman ước tính trên toàn thế giới có hơn 150 triệu người có thể sẽ được các giải pháp AI và dữ liệu lớn (big data) di động giúp cải thiện cuộc sống bằng trong vòng 5 năm tới. Ông lưu ý AI mang đến cơ hội cho con người nhưng cần phải có trách nhiệm khi sử dụng. Theo đó, mọi người cần chú tâm nhiều hơn đến những yếu tố về đạo đức và bền vững của công nghệ AI.

Cũng theo một thống kê, đánh giá khác, việc áp dụng AI tạo sinh cũng giúp các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông tinh gọn bộ máy, đẩy nhanh sự phân chia giữa bán lẻ và mạng lưới. Thời gian qua, nhiều nhà mạng trên thế giới đã đổ không ít tiền để đầu tư và áp dụng công nghệ AI tạo sinh vào kinh doanh.

Nhà mạng China Telecom của Trung Quốc đã thành lập một công ty con chuyên trách AI với chi phí đầu tư lên tới hơn 400 triệu USD với chức năng phát triển phần mềm, bán phần cứng và giải pháp. Trong khi đó, nhà mạng NTT của Nhật Bản cho biết phát triển dịch vụ AI tạo sinh cho khách hàng doanh nghiệp với mục tiêu đạt doanh thu gần 700 triệu USD vào năm 2027.

Hãng viễn thông KT của Hàn Quốc cũng ra mắt mô hình ngôn ngữ lớn cho phép doanh nghiệp tạo ra những dịch vụ AI bằng bộ dữ liệu riêng và bắt đầu bán công nghệ tại Đông Nam Á. Một nhà mạng khác của Hàn Quốc là SK Telecom cũng đã phát triển chatbot tiếng Hàn và đầu tư 100 triệu USD vào startup AI Anthropic. Công ty này đang tìm cách điều chỉnh mô hình ngôn ngữ lớn Claude của Anthropic để phục vụ dịch vụ viễn thông. SK Telecom mô tả chiến lược AI của mình là “kim tự tháp”, trong đó mảng chip và trung tâm dữ liệu làm cơ sở, chuyển đổi dịch vụ sẵn có ở giữa và phát triển dịch vụ AI mới ở trên cùng.

Bình Thanh/Báo Tin tức (Xinhua, Light Reading)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.