Trí tuệ nhân tạo: Nhật Bản giới thiệu công nghệ tiên tiến thúc đẩy sự hòa hợp giữa con người, AI và robot

Ngày 20/2, Tập đoàn Pasona Group phối hợp cùng công ty CYBERDYNE tổ chức buổi giới thiệu dự án trưng bày tại khu PASONA NATUREVERSE trong Triển lãm Thế giới EXPO Osaka 2025.
Chú thích ảnh
Robot từ xa hoạt động đồng bộ với chuyển động của robot chính trong động tác bắt tay với Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Pasona. Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN

Dự án mô phỏng một xã hội trong đó con người, trí tuệ nhân tạo (AI) và robot hỗ trợ lẫn nhau, góp phần tăng cường sự hoà hợp giữa công nghệ và con người.

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, tại sự kiện, CYBERDYNE đã giới thiệu những robot tích hợp các công nghệ cảm ứng tiên tiến hỗ trợ hoạt động thể chất của con người. Khu trưng bày PASONA NATUREVERSE bao gồm các triển lãm theo chủ đề “Body, Mind và Bonds”. Trong đó, Triển lãm Future Me tại khu vực “Body Zone” tái hiện một xã hội tương lai nơi con người và không gian mạng vật lý được tích hợp, giúp tăng cường và phục hồi chức năng thể chất của con người cũng như cho phép mỗi cá nhân phát huy tối đa tiềm năng mà không bị giới hạn bởi yếu tố vị trí.

CYBERDYNE sử dụng công nghệ “Cybernics” (tích hợp con người, robot AI và hệ thống thông tin) để giải quyết các thách thức xã hội.

Triển lãm có 3 chủ đề gồm “Khả năng thể chất của tôi được cải thiện và phục hồi”; “Sức khỏe của tôi được theo dõi, tâm trí tôi được thư giãn” và “Không gian sống của tôi được mở rộng”.

Chú thích ảnh
CYBERDYNE giới thiệu robot thế hệ mới nhất hỗ trợ hoạt động các chi - HAL (Hybrid Assistive Limb). Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN

Trong đó, chủ đề “Khả năng thể chất của tôi được cải thiện và phục hồi” giới thiệu một xã hội nơi con người có thể tăng cường và phục hồi các chức năng thể chất nhờ các robot hỗ trợ vận động chi (Hybrid Assistive Limb – HAL). Đây là bộ đồ robot đầu tiên trên thế giới, giúp người dùng di chuyển theo ý muốn. Với nguyên lý sử dụng các cảm biến và tín hiệu điện sinh học, robot này khi được đeo lên người sẽ giúp người dùng thực hiện các thao tác cử động cơ thể, cải thiện và phục hồi các chức năng thể chất.

Chủ đề “Sức khỏe của tôi được theo dõi, tâm trí tôi được thư giãn” giới thiệu một xã hội mà tình trạng sức khỏe của con người có thể được theo dõi bằng các cảm biến nhỏ gọn, không tiếp xúc. Với các công nghệ điều khiển học tiên tiến như cảm biến nhỏ gọn "Cyvis", liên tục theo dõi những thay đổi trong các dấu hiệu sinh tồn của một người và công nghệ "Acoustic X", giúp hình dung tình trạng của các mạch máu nhỏ theo thời gian thực mà không cần chụp X-quang hoặc chất cản quang, đề xuất này hình dung ra một xã hội mà sức khỏe có thể được theo dõi sát sao.

Acoustic X sử dụng công nghệ quang âm để hình dung các mạch máu nhỏ theo thời gian thực chỉ bằng cách chạm vào da. Quá trình quét không cần chụp X-quang hoặc chất cản quang. Vì công nghệ này có thể hình dung các mạch máu nhỏ khó theo dõi bằng các thiết bị thông thường, nên CYBERDYNE hy vọng đây sẽ là thiết bị thế hệ tiếp theo được sử dụng để chẩn đoán hình ảnh.

Chú thích ảnh
Giáo sư Yoshiyuki Sankai đang giới thiệu nghiên cứu khoa học của CYBERDYNE. Ảnh: Xuân Giao/TTXVN

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành CYBERDYNE, ông Yoshiyuki Sankai, đặc biệt giới thiệu chủ đề “Không gian sống của tôi được mở rộng”, với trọng tâm là hệ thống Master Remote. Đây là thiết bị cho phép chủ thể đeo thiết bị master có thể điều khiển robot đặt từ sao chép hành động của chủ thể. Chủ đề này hình dung một xã hội mà trong đó “bản thân thứ hai” có thể có hoạt động đồng bộ với chuyển động chủ thể gắn robot master ở khoảng cách xa.

Chủ đề này hình dung một xã hội mà con người không còn bị ràng buộc bởi vị trí vật lý, với công nghệ như “Master Remote” cho phép chủ thể vận hành “bản thân thứ hai” ở một địa điểm khác, tạo ra lối sống và phong cách làm việc mới mà không bị hạn chế về không gian.

Thông qua triển lãm này, Pasona Group và CYBERDYNE cam kết phát triển công nghệ giúp nâng cao sức khỏe cá nhân và thúc đẩy sự hòa hợp giữa con người, AI và robot, qua đó tạo ra “NATUREVERSE” - một thế giới trân trọng thiên nhiên, nơi mà mọi người trên hành tinh đều tôn trọng sự sống và tràn đầy lòng biết ơn đối với cuộc sống. Sự hợp tác giữa hai công ty dự kiến sẽ mở rộng ra ngoài EXPO 2025, cùng nhau phát triển các ngành công nghiệp mới trong lĩnh vực phúc lợi và góp phần xây dựng một xã hội tương lai tốt đẹp hơn.

Nguyễn Tuyến – Xuân Giao (TTXVN)

Dành cho bạn

Trí tuệ nhân tạo: AI trước phép thử hoàn vốn

Trí tuệ nhân tạo: AI trước phép thử hoàn vốn

Những lời kêu gọi kiềm chế tốc độ phát triển các mô hình AI ngày càng gia tăng đang đặt ra một câu hỏi lớn với thị trường tài chính: Nếu cuộc đua AI giảm tốc, liệu những khoản đầu tư khổng lồ được rót vào lĩnh vực này có tạo ra đủ lợi nhuận để bù đắp chi phí?

AI giải mã khác biệt trong điều trị ung thư

AI giải mã khác biệt trong điều trị ung thư

Các chuyên gia ung thư tại UAE đang ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tìm hiểu vì sao cùng một phương pháp điều trị nhưng có bệnh nhân đáp ứng tốt, trong khi những người khác không đạt kết quả tương tự, qua đó hướng tới các phương pháp điều trị cá thể hóa hơn.

Giới chuyên gia cảnh báo rủi ro tiềm ẩn từ AI

Giới chuyên gia cảnh báo rủi ro tiềm ẩn từ AI

Những cảnh báo về tính an toàn của trí tuệ nhân tạo (AI) đang thu hút sự quan tâm trở lại khi lãnh đạo nhiều công ty công nghệ hàng đầu, trong đó có OpenAI, Anthropic và xAI, cảnh báo việc phát triển AI thiếu kiểm soát có thể tạo ra những rủi ro nghiêm trọng đối với con người.

Tokyo dự kiến ra mắt dịch vụ taxi không người lái đầu tiên vào 2027

Tokyo dự kiến ra mắt dịch vụ taxi không người lái đầu tiên vào 2027

Công ty vận hành ứng dụng gọi xe Go Inc., hãng công nghệ xe tự lái Waymo LLC (thuộc tập đoàn Alphabet-công ty mẹ của Google) và hãng xe taxi hàng đầu Nhật Bản Nihon Kotsu ngày 15/9 thông báo mục tiêu ra mắt dịch vụ taxi hoàn toàn không người lái đầu tiên tại thủ đô Tokyo vào 2027.

Bước tiến mới trong thử nghiệm công nghệ 6G

Bước tiến mới trong thử nghiệm công nghệ 6G

Tập đoàn Samsung Electronics của Hàn Quốc ngày 15/9 thông báo đã hoàn tất thành công một thử nghiệm công nghệ quan trọng hướng tới thương mại hóa mạng di động thế hệ thứ sáu (6G) với nhà mạng Mỹ Verizon Communications Inc.