Trí tuệ nhân tạo: Australia phát triển AI có thể hiểu cảm xúc của con người

Các nhà nghiên cứu Australia đã công bố một phương pháp giúp các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) nhận thức cảm xúc tốt hơn, đặt nền tảng cho các tương tác giữa người và máy hiệu quả và đồng cảm hơn.
Chú thích ảnh
Ảnh: kbc.co.ke

Trong thông báo đăng trên trang web Science Media Exchange ngày 4/6, Đại học Edith Cowan (ECU) ở Tây Australia cho biết dù chưa được áp dụng trên robot vật lý, nhưng nghiên cứu này có thể sớm ảnh hưởng đến các hệ thống trí tuệ cảm xúc trong các lĩnh vực hỗ trợ sức khỏe tâm thần, dịch vụ khách hàng và giáo dục trên toàn thế giới.

Các nhà nghiên cứu tại ECU đã không dùng các kỹ thuật thông thường là phân tích hình ảnh khuôn mặt đơn lẻ. Họ đào tạo AI bằng cách trình bày các bộ biểu cảm khuôn mặt có liên quan, cho phép máy móc diễn giải cảm xúc trong bối cảnh phong phú hơn, giống con người hơn.

Tác giả chính của nghiên cứu, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại ECU Sharjeel Tahir cho biết: "Giống như chúng ta không đánh giá cảm xúc của một người chỉ qua một cái nhìn, phương pháp của chúng tôi sử dụng nhiều biểu cảm để đưa ra những dự đoán sáng suốt hơn". Theo ông Tahir, phương pháp này giúp tăng độ tin cậy, ngay cả khi khuôn mặt xuất hiện ở các góc độ khác nhau hoặc dưới ánh sáng khác nhau.

Đồng tác giả nghiên cứu, Tiến sĩ Nima Mirnateghi của ECU cho biết việc cho AI tiếp xúc với các tín hiệu thị giác đa dạng không chỉ làm tăng độ chính xác mà còn duy trì hiệu quả của công nghệ.

Nhóm nghiên cứu hiện đang tập trung vào việc phát triển sự đồng cảm nhân tạo, cho phép các tác nhân AI phản ứng phù hợp với cảm xúc của con người và giúp việc ra quyết định của AI minh bạch và dễ hiểu hơn.

Người đứng đầu nhóm nghiên cứu, giảng viên cao cấp và chuyên gia AI của ECU, ông Syed Afaq Shah cho biết công trình này đang đặt nền tảng cho các cỗ máy có thể thực sự hiểu và phản ứng với cảm xúc của con người.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.