Trí thức trẻ góp phần thúc đẩy phát triển hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Thái Lan

Ngày 18/5/2026, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức tọa đàm “Gặp mặt trí thức thức Việt Nam tại Thái Lan lần thứ hai”.

Trí thức trẻ Việt Nam tại Thái Lan có thể đóng góp thiết thực gì cho quá trình chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo của Việt Nam? Đây là một trong những nội dung cuộc tọa đàm “Gặp mặt trí thức thức Việt Nam tại Thái Lan lần thứ hai” do Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức nhằm kỷ niệm Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam 18/5/2026. Sự kiện có sự tham gia của nhiều nhà khoa học, trí thức, giảng viên người Việt cùng đông đảo du học sinh đang học tập tại Thái Lan.

Chú thích ảnh
Đại sứ Phạm Việt Hùng (giữa) phát biểu khai mạc tọa đàm. Ảnh: Đỗ Sinh/PV TTXVN tại Thái Lan

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, tại cuộc tọa đàm, PGS.TS Nguyễn Thị Phước Lai, Trưởng Khoa chính sách công và phát triển bền vững tại Học viện Công nghệ châu Á (AIT) cho rằng trí thức trẻ ngày nay gắn liền với khả năng kết nối khoa học công nghệ với con người và phát triển bền vững, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. Trong bối cảnh Việt Nam đang trải qua quá trình biến đổi xã hội sâu sắc cũng như đối mặt với nhiều thách thức liên quan biến đổi khí hậu như ô nhiễm môi trường, nước biển dâng…, trí thức trẻ Việt Nam tại Thái Lan có thể đóng góp vào nhiều lĩnh vực như tham gia các sáng kiến công nghệ giúp phát triển cộng đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững; kết nối giữa các trường đại học Việt Nam và Thái Lan về hợp tác đào tạo và nghiên cứu, đặc biệt là cho các trường ở vùng sâu vùng xa, xây dựng mô hình cộng đồng có tính chống chịu với biến động toàn cầu.

Các đại biểu cũng đưa ra nhiều ý kiến về vai trò của trí thức Việt trong việc thúc đẩy chia sẻ các sáng kiến mà Thái Lan có thế mạnh như trong lĩnh vực nông nghiệp chính xác, nông nghiệp sạch, kết nối với các doanh nghiệp Thái Lan đang có hoạt động tại Việt Nam.

Chú thích ảnh
PGS.TS Nguyễn Thị Phước Lai, Học viện Công nghệ châu Á, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực tại tọa đàm. Ảnh: Đỗ Sinh/PV TTXVN tại Thái Lan

Ông Lê Hữu Phúc, Tham tán thương mại Việt Nam tại Thái Lan, cho biết quan hệ thương mại Việt Nam – Thái Lan hiện rất tốt, với kim ngạch trao đổi hai chiều trong 4 tháng đầu năm tăng mạnh lên 8,6 tỷ USD, tuy vậy nhiều sản phẩm Việt Nam vẫn gặp khó khăn để vào được thị trường Thái Lan. Do đó, ông mong muốn lực lượng trí thức, doanh nghiệp Việt kiều giúp hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trong việc xin giấy phép xuất khẩu hoặc phân phối sản phẩm tại Thái Lan, thúc đẩy giúp đưa thêm sản phẩm nông nghiệp Việt Nam vào Thái Lan.

Một số đại biểu cũng cho rằng trí thức trẻ Việt Nam tại Thái Lan có thể góp phần quảng bá hình ảnh đất nước thông qua việc chủ động tham gia và tổ chức các hoạt động lễ hội văn hóa Việt Nam tại chính nơi mình học.

Về ý tưởng xây dựng mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam tại Thái Lan, các đại biểu cho rằng cần xây dựng theo hướng mở, liên ngành, có hoạt động thực chất, có khả năng kết nối với nhu cầu phát triển của Việt Nam. Một số hoạt động ưu tiên bao gồm hướng dẫn sinh viên, tổ chức hội thảo, các dự án cho sinh viên, tạo diễn đàn để sinh viên chia sẻ các vấn đề nghiên cứu...

Chú thích ảnh
Bạn Ngô Văn Tài, Phó chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Thái Lan giới thiệu về Hội. Ảnh: Đỗ Sinh/PV TTXVN tại Thái Lan

Theo bạn Ngô Văn Tài, Phó chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Thái Lan, có tới 33 trong tổng số khoảng 70 hội viên của Hội là nghiên cứu sinh (chiếm 47,1%) thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau tại các trường đại học Thái Lan. Đây sẽ là lực lượng trí thức trẻ có chất lượng để đóng góp vào việc thúc đẩy phát triển hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Thái Lan trong thời gian tới. Các bạn mong muốn nhận được sự hỗ trợ, đồng hành của Đại sứ quán Việt Nam trong thời gian học tập tại Thái Lan.

Đỗ Sinh – Phạm Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff (phải, phía trước) cùng phái đoàn tới Moskva để hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc xung đột ở Ukraine, ngày 2/12/2025. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

FT tiết lộ đề xuất thúc đẩy hòa bình tại Ukraine của Mỹ khiến châu Âu ‘sửng sốt’

Theo Financial Times, Mỹ đã đề xuất đưa hàng tỷ euro tài sản Nga bị đóng băng tại châu Âu vào một thỏa thuận hòa bình toàn diện về Ukraine, trong đó có phương án chuyển một phần tài sản sang cơ chế do Washington giám sát. Đề xuất được cho là khiến các phái đoàn châu Âu và Ukraine bất ngờ, đồng thời vấp phải sự phản đối từ các đồng minh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AA/TTXVN

Tổng thống Trump nói rõ về khả năng dùng bom hạt nhân và 'mẹ của mọi loại bom' chống Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington không cần sử dụng vũ khí hạt nhân chống Iran, đồng thời giải thích “mẹ của mọi loại bom” là vũ khí thông thường. Tuy nhiên, ông vẫn đề cập khả năng tiến hành thêm các cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạt nhân của Tehran và dự báo chiến sự sẽ sớm kết thúc.

Lạm phát, giá năng lượng chi phối chương trình nghị sự của G7, G20, EU

Lạm phát, giá năng lượng chi phối chương trình nghị sự của G7, G20, EU

Ngày 15/10, áp lực lạm phát toàn cầu, cuộc khủng hoảng năng lượng trở thành tâm điểm tại các hội nghị tài chính của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại Thái Lan, cũng như Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) tại Bỉ.