Pakistan:

Treo thưởng 100.000 USD lấy mạng người làm phim báng bổ đạo Hồi

Ngày 22/9, Bộ trưởng Đường sắt Pakistan Ghulam Ahmed Bilour đã treo mức thưởng 100.000 USD cho cái đầu của kẻ làm bộ phim báng bổ đạo Hồi.

Ngày 22/9, Bộ trưởng Đường sắt Pakistan GhulamAhmed Bilour đã treo mức thưởng 100.000 USD cho cái đầu của kẻ làm bộ phim bángbổ đạo Hồi.

Treo thưởng 100.000 USD lấy mạng người làm phim báng bổ đạo Hồi ảnh 1

Hơn 500 luật gia Pakistan đã tham gia cuộc tuần hành phản đối trước sứ quán Mỹ ngày 19/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ phim "Sự ngây thơcủa người Hồi giáo" này đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình bạo lực trongkhắp Thế giới Hồi giáo những ngày qua.


Phát biểu trước các phóng viên tại thành phốPeshawar, tây bắc Pakixtan, ông Ghulam Ahmed Bilour nói: "Ngày hôm nay,tôi thông báo với các anh rằng kẻ báng bổ này đã sỉ nhục Đấng tiên tri Mohamed,nếu ai có thể giết hắn, tôi sẽ thưởng cho người đó 100.000. Tôi cũng mời cácanh em Taliban và Al-Qaeda trở thành các đối tác trong hành động này, đồng thờikhẳng định rằng nếu có cơ hội, ông sẽ tự tay giết kẻ làm phim".

Những bình luận này của Bộtrưởng Bilour được phát đi một ngày sau khi nổ ra các cuộc biểu tình bạo lựctrên toàn Pakistan phản đối bộ phim trên.

Theo hãng tin MENA của AiCập cùng ngày, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên tiếng phản đối bộ phim trên vànhấn mạnh "dùng bạo lực đối sự ngây thơ là không thỏa đáng".

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.