Trên 96% diện tích đã có nước gieo cấy

Theo Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến 17h ngày 16/2, diện tích có nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2018-2019 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ là 525,924 ha, đạt 96,29% kế hoạch.
Chú thích ảnh
Người dân xã Nam Toàn, huyện Nam Trực hối hả xuống đồng gieo cấy lúa xụ Đông Xuân. Ảnh Công Luật/TTXVN

Cụ thể, Hà Nam 100%, Hải Phòng 100%, Thái Bình 100%, Nam Định 98,1%, Ninh Bình 98,24%, Phú Thọ 97,93%, Hưng Yên 98,31%, Bắc Ninh 95,62%, Hải Dương 94,16%, Vĩnh Phúc 92,45%, và Hà Nội 88,86%.

Để bảo đảm yêu cầu bổ sung nguồn nước cho hạ du sông Hồng theo đúng lịch điều chỉnh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tăng cường phát điện các nhà máy thủy điện Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang từ 12h ngày 13/2. 

Mực nước sông Hồng tại trạm thủy văn Hà Nội ngày 16/2 trung bình đạt 2,12m, lúc 7 giờ sáng đạt 2,24 m, lúc 16 giờ đạt 2,05 m.

Theo lịch điều chỉnh lấy nước đợt 3, từ 0 giờ ngày 17/2 đến 24 giờ ngày 22/2, mực nước sông Hồng tại trạm thủy văn Sơn Tây sẽ duy trì ở mức + 2,5m.

Để đảm bảo nguồn nước phục vụ gieo cấy và tiết kiệm lượng nước xả, Tổng cục Thủy lợi đề nghị các tỉnh, thành phố khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ tiếp tục tăng cường vận hành các công trình thủy lợi lấy nước để tích trữ nước trong hệ thống kênh mương, đầm, ao, khu trũng dành cho tưới dưỡng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội chỉ đạo các công ty khai thác công trình thủy lợi sông Tích, Mê Linh tăng cường vận hành các trạm bơm dã chiến để cấp đủ nước phục vụ gieo cấy trong khung thời vụ cho phép.

Bích Hồng (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.