Trên 89% doanh nghiệp ở Cần Thơ tạm dừng hoạt động

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, chiều 12/8, UBND thành phố Cần Thơ đã ban hành công văn về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố.
Chú thích ảnh
Chế biến thủy sản xuất khẩu tại Công ty TNHH MTV Ấn Độ Dương tại KCN Thốt Nốt (Cần Thơ). Ảnh minh họa: Danh Lam/TTXVN

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường yêu cầu Giám đốc Sở Công Thương, Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, Chủ tịch UBND quận, huyện phối hợp các cơ quan có liên quan khẩn trương tổ chức kiểm tra, tái kiểm tra, đánh giá thực hiện phương án "vừa cách ly, vừa sản xuất" của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố theo phương châm "3 tại chỗ", "1 cung đường 2 điểm đến".

Trường hợp không thực hiện đúng phương án đã đăng ký thì tạm dừng hoạt động để đảm bảo phòng, chống dịch trong giai đoạn cấp bách hiện nay.

Nếu các đơn vị không tổ chức kiểm tra, đánh giá điều kiện an toàn phòng, chống dịch theo phương án đã đăng ký của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh để phát sinh và xảy ra lây lan dịch bệnh phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cũng đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố đã đăng ký thực hiện phương án "3 tại chỗ" phải thực hiện đảm bảo theo nội dung phương án đã đăng ký được chấp thuận; phối hợp và chấp hành quyết định của các cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

Trường hợp không thực hiện đảm bảo phương án đã đăng ký, phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; tuân thủ và thực hiện đầy đủ các quy định tạm dừng hoạt động (xét nghiệm nhanh kháng nguyên hoặc xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR mẫu gộp cho toàn thể công nhân và người quản lý).

Cần Thơ hiện có 1.090 doanh nghiệp công nghiệp. Tính đến chiều 11/8, có 974 doanh nghiệp đã tạm dừng hoạt động (tương đương 89,36%) với 60.704 lao động nghỉ việc.

Cụ thể, số doanh nghiệp trong các khu chế xuất và công nghiệp tạm dừng hoạt động là 135 doanh nghiệp (chiếm 79,41% tổng số doanh nghiệp trong các khu chế xuất và công nghiệp); 839 doanh nghiệp ngoài khu chế xuất và công nghiệp tạm dừng hoạt động.

Sở Công Thương là đơn vị được UBND thành phố Cần Thơ giao trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra 38 doanh nghiệp ngoài khu chế xuất và công nghiệp có số lao động trên 100 người. Đến nay, có 23 doanh nghiệp đã tạm dừng hoạt động, với 9.106 người lao động nghỉ việc.

Theo ông Trần Lê Bình, Phó Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ, trong số các doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, có doanh nghiệp không lên phương án "vừa cách ly, vừa sản xuất"; một số doanh nghiệp sau khi gửi phương án sản xuất đến Sở Công Thương, UBND các quận, huyện thẩm định nhưng không đảm bảo nên dừng hoạt động. Ngoài ra, có doanh nghiệp được duyệt phương án sản xuất, nhưng khi lực lượng chức năng kiểm tra thì hoạt động không đúng với phương án đã trình trước đó nên buộc phải tạm dừng hoạt động.

Ông Trần Lê Bình cũng cho biết, các doanh nghiệp mong muốn quay trở lại hoạt động sau khi hết thời gian giãn cách theo Chỉ thị 16 vào ngày 16/8, nhưng trước tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp nên không thể xác định được chính xác thời gian cụ thể.

Trước đó, ngày 20/7, UBND thành phố Cần Thơ đã ban hành công văn yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện phương án "vừa cách ly, vừa sản xuất", nếu các doanh nghiệp, công ty, cơ sở sản xuất không thực hiện thì phải tạm dừng hoạt động.

Thu Hiền (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.