Trên 7 triệu người Trung Mỹ trong tình trạng khủng hoảng lương thực

Ngày 13/2, Hệ thống Hội nhập Trung Mỹ (SICA) cảnh báo khoảng 7,3 triệu người ở các quốc gia trong khu vực tam giác phía Bắc Trung Mỹ, gồm El Salvador, Guatemala và Honduras đang trong tình trạng khủng hoảng hoặc khẩn cấp về mất an ninh lương thực.
Chú thích ảnh
Một cánh đồng ngô bị khô hạn ở Honduras. Ảnh: AFP/TTXVN

Báo cáo "Phân loại tổng hợp về an toàn thực phẩm theo giai đoạn" (CIF) chỉ ra rằng tình trạng này bị ảnh hưởng phần lớn bởi đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và càng trầm trọng thêm sau các cơn bão Eta và Iota hồi tháng 11/2020. Các cơn bão lớn này tràn qua các quốc gia Trung Mỹ trên đã gây hại cho cây trồng, ngũ cốc, và nông sản xuất khẩu cơ bản, làm tăng giá, mất mùa và giảm thu nhập kinh tế của các hộ gia đình.  

Theo thống kê năm 2019, khoảng 4,4 triệu người trong khu vực này sống trong tình trạng mất an ninh lương thực và suy dinh dưỡng. Như vậy, đại dịch COVID-19 và thiên tai sẽ khiến con số trên tăng thêm gần 3 triệu người trong năm 2021.

Năm 2020, khu vực Trung Mỹ, đặc biệt là Honduras, El Salvador và Guatemala, đối mặt với nhiều thách thức do đại dịch COVID-19 gây ra, khiến bức tranh kinh tế - xã hội thêm ảm đạm, tỷ lệ đói nghèo, bất công và bạo lực tiếp tục gia tăng. Ước tính khoảng 1,5 triệu người rơi vào cảnh nghèo và trên 900.000 người trong tình trạng nghèo cùng cực, nâng tổng số người nghèo lên hơn 20 triệu và nghèo cùng cực lên gần 7,4 triệu người.     

Ủy ban kinh tế Mỹ Latinh và Caribe (Cepal) của Liên hợp quốc dự báo GDP của Trung Mỹ giảm 6% trong năm 2020 và phải tới năm 2023 kinh tế của Trung Mỹ mới lấy lại đà tăng trưởng 3% như năm 2019. Dự báo trong năm 2021, GDP của Trung Mỹ sẽ tăng trưởng khoảng 3,4%.

Việt Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.