Trên 67.000 ha có khả năng bị hạn hán, xâm nhập mặn

Theo Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tại các khu vực Bắc Trung bộ, Tây Nguyên và Đông Nam bộ, tổng diện tích có khả năng bị ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn trong thời gian tới nếu tiếp tục không có mưa là 67.160 ha.

Hiện diện tích cây trồng vụ Đông Xuân vùng Bắc Trung bộ bị ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn là 161 ha thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế. Tuy nhiên, diện tích có khả năng bị ảnh hưởng của hạn hán thời gian tới khoảng từ 19.500 - 28.000 ha tại lưu vực sông Mã (Thanh Hóa), sông Cả (Nghệ An – Hà Tĩnh), sông Gianh – Nhật Lệ, sông Thạch Hãn, sông Hương. 

Chú thích ảnh
Sửa chữa, nâng cấp đê Đông phá Tam Giang (Thừa Thiên-Huế) có tác dụng chống lũ tiểu mãn, lũ sớm và triều cường xâm nhập mặn. Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN

Tây Nguyên đang có trên 3.000 ha bị thiếu nước; trong đó có khoảng 220 ha nguy cơ giảm năng suất hoặc mất trắng. Theo nhận định diễn biến thời tiết từ nay đến hết vụ Đông Xuân 2018-2019, khả năng xảy ra hạn hán, thiếu nước ở thời gian cuối mùa khô với tổng diện tích cây trồng bị ảnh hưởng khoảng 37.000 ha, xảy ra chủ yếu tại Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai…

Tại khu vực Đông Nam bộ, vụ Đông Xuân 2018-2019 xảy ra thiếu nước cục bộ cho gần 6.000 ha, tại Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trong thời gian tới, với dự báo ít mưa trong tháng 4 và một số khu vực đã trải qua giai đoạn từ 1,5 - 2 tháng không mưa, nguy cơ thiếu nước cục bộ vào cuối vụ Đông Xuân và đầu vụ Hè Thu 2019 cho khoảng 1.160 ha thuộc khu tưới của các hệ thống thủy lợi và cho khoảng 8.000 –10.000 ha vùng ngoài công trình thủy lợi thuộc các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai.

Xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long hiện chưa ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp do lúa đang trong giai đoạn thu hoạch, không có nhu cầu lấy nước vào ruộng.

Hiện dung tích dự trữ các hồ chứa thủy lợi ở Bắc Trung bộ đạt 50-80% dung tích thiết kế; Tây Nguyên đạt 47-63%, Đông Nam bộ đạt 28-74%. Riêng khu vực Đông Nam bộ, một số hồ có dung tích trữ thấp dưới 50% dung tích thiết kế như: hồ Đá Bàng, hồ Sông Ray, hồ Tầm Bó, hồ Suối Giàu thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; hồ Suối Vọng, hồ Đa Tôn, hồ Gia Ui, hồ Cầu Mới Tuyến V  thuộc tỉnh Đồng Nai; hồ Bù Môn đang xả nước để nạo vét, hồ Suối Ông, hồ Tà Thiết thuộc tỉnh Bình Phước.

Mới đây, Tổng cục Thủy lợi đã làm việc với Cục Điều tiết điện lực, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận, Công ty Cổ phần Thủy điện Hàm Thuận – Đa Mi và các đơn vị có liên quan về việc thống nhất kế hoạch điều tiết nước hồ chứa thủy điện Hàm Thuận – Đa Mi phục vụ cho thủy lợi, phòng chống hạn hán, thiếu nước.

Tổng cục đã chỉ đạo các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, nguồn nước, triển khai kịp thời các giải pháp phòng chống hạn hán, thiếu nước xâm nhập mặn tập trung ở Trung bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long.

Các đơn vị tiếp tục thực hiện giám sát chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi; dự báo tình hình nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ chỉ đạo điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh.

Bích Hồng (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.