Trên 60% căn hộ tại dự án Trung tâm thương mại Chợ Mơ đã có chủ

Tổng giám đốc Công ty CP Phát triển thương mại Vinaconex (VCTD) Vũ Nguyễn Vũ cho biết: Dự án Trung tâm thương mại Chợ Mơ sẽ đi vào hoạt động trong quý I/2013 và đến nay trên 60% căn hộ trong tổ hợp này đã có chủ.

Tổng giám đốc Công ty CP Phát triển thương mại Vinaconex (VCTD) Vũ Nguyễn Vũ cho biết: Dự án Trung tâm thương mại Chợ Mơ sẽ đi vào hoạt động trong quý I/2013 và đến nay trên 60% căn hộ trong tổ hợp này đã có chủ.


Trung tâm Thương mại Chợ Mơ được xây dựng trên lô đất hơn 11.000 m2 trên phố Bạch Mai, Hà Nội. Nằm tại vị trí chiến lược trên trục đường vành đai 2, tổ hợp công trình này được biết đến như một dự án tiêu biểu tại khu vực thương mại mới của Hà Nội - tạo điểm nhấn ấn tượng về giao thương trung tâm phía Nam Thủ đô.

Theo thiết kế, tổ hợp dự án gồm 5 tầng đế Trung tâm thương mại, 10 tầng căn hộ và 20 tầng văn phòng chất lượng cao. Đặc biệt, xây dựng mới trên nền đất của Chợ Mơ cũ, dự án là sự kết hợp giữa hiện đại và truyền thống. Ngoài ưu thế về diện tích mặt sàn thương mại lớn, tổ hợp còn có nhiều dịch vụ tiện ích đi kèm như: ngân hàng, văn phòng, nhà hàng, chợ...


Ngay sau khi chủ đầu tư VCTD có chính sách giảm giá bán căn hộ tại TTTM Chợ Mơ, dự án đã thu hút sự quan tâm của khách hàng bởi vị trí đắc địa của tòa nhà.

Thu Hằng

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.