Trên 56.000 công nhân Công ty Pouyuen Việt Nam tiếp tục tạm ngừng việc

Ngày 23/7, Công ty trách nhiệm hữu hạn Pouyuen Việt Nam chuyên sản xuất giày thể thao cho các nhãn hàng lớn ở quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh phát đi thông báo đến toàn bộ 56.000 công nhân về việc Công ty dừng sản xuất, thực hiện theo phương án tiếp tục thời gian giãn cách của Thành phố.
Chú thích ảnh
Công ty trách nhiệm hữu hạn Pouyuen Việt Nam trước ngày tạm ngưng hoạt động để phòng dịch COVID-19.

Thông báo trên được áp dụng cho toàn thể công nhân, người lao động trong Công ty, ngoại trừ những người làm việc ở vị trí thiết yếu, duy trì vận hành trong nhà máy nhưng thực hiện phương án “3 tại chỗ” theo yêu cầu của Ủy ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh. Công ty trách nhiệm hữu hạn Pouyuen Việt Nam sẽ chính thức tạm dừng sản xuất từ ngày hôm nay (23/7) đến hết ngày 1/8.

Ông Củ Phát Nghiệp, Chủ tịch Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn Pouyuen Việt Nam cho biết, để đảm bảo đời sống, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, Công ty thực hiện chi trả theo mức lương tối thiểu vùng cho những ngày ngừng việc cách ly phòng dịch. Đồng thời, khuyến nghị công nhân, người lao động nghỉ ngơi ở nhà, phối hợp cùng chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh; thực hiện nguyên tắc 5K của Bộ Y tế, không đến nơi công cộng, hạn chế ra đường hoặc chỉ ra đường khi thật sự cần thiết.

Theo ông Củ Phát Nghiệp, Công ty hiện đang có nhiều đơn hàng gấp, việc thiếu hụt lao động làm ảnh hưởng quy trình sản xuất và tiến độ giao hàng bị chậm nhiều. Một số công nhân khi đến Công ty nhưng không tập trung làm việc, thể hiện tâm lý lo lắng, bất an do tác động tâm lý từ tình hình dịch bệnh.

Ngoài ra, Công ty không thể thực hiện sản xuất theo phương án “3 tại chỗ” hay “1 cung đường, 2 điểm đến” theo văn bản 2337 của Ủy ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh do số lượng công nhân quá đông. Chính vì thế, sau khi đánh giá lại toàn bộ tình hình, tìm giải pháp, lãnh đạo Công ty quyết định dừng sản xuất hoàn toàn.

Theo Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh, dù có đông công nhân, nhưng Công ty trách nhiệm hữu hạn Pouyuen Việt Nam luôn tuân thủ các quy định pháp luật, thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho người lao động. Mỗi tháng, doanh nghiệp này đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với số tiền khoảng 150 tỷ đồng, tương đương một năm đóng khoảng 1.800 tỷ đồng.

Trong suốt thời gian kể từ khi dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát, Công ty trách nhiệm hữu hạn Pouyuen Việt Nam luôn nỗ lực cùng ngành y tế Thành phố và chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Công ty cũng chủ động phối hợp cùng với chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng tiến hành xét nghiệm, truy vết, cách ly, khoanh vùng khu vực sản xuất những trường hợp liên quan 43 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Tin, ảnh; Thanh Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.