Trên 400 gian hàng tham gia Hội chợ hàng Việt - Đà Nẵng 2016

Ngày 9/12, tại Trung tâm Hội chợ - Triển lãm Đà Nẵng, Sở Công Thương thành phố đã khai mạc Hội chợ hàng Việt - Đà Nẵng 2016.

Hội chợ thu hút trên 400 gian hàng của gần 200 doanh nghiệp, đơn vị đăng ký tham gia, đến từ các tỉnh, thành trên cả nước và trưng bày, giới thiệu các sản phẩm là các hàng công nghiệp, thủ công mỹ nghệ, may mặc, giày da, thực phẩm bánh kẹo, đồ uống, bia rượu, nước giải khát, các sản phẩm làng nghề truyền thống của các địa phương...

Trên 400 gian hàng tham gia Hội chợ hàng Việt - Đà Nẵng 2016 ảnh 1

Khách tham quan và mua sắm tại hội chợ.

Ông Nguyễn Bắc Hà, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, Hội chợ hàng Việt - Đà Nẵng 2016 là hoạt động thiết thực, thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Đồng thời đây là kênh hiệu quả quảng bá sản phẩm thương hiệu Việt Nam.

Hội chợ là dịp quảng bá thương hiệu hàng hóa, dịch vụ có thế mạnh, tiềm năng của thành phố; là nơi kết nối quan hệ, giao dịch thương mại, mở rộng thị trường, đầu tư, chuyển giao công nghệ của các doanh nghiệp trên cả nước.

Ngoài ra, hàng đêm hội chợ hàng Việt - Đà Nẵng 2016 tổ chức chương trình biểu diễn văn nghệ phục vụ khách đến tham quan, mua sắm.

Hội chợ diễn ra đến hết ngày 14/12.

Tin, ảnh: Đinh Văn Nhiều (TTXVN)

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.