Trên 37% diện tích khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ đã có nước gieo cấy

Theo Tổng cục Thủy lợi, đến 16h ngày 20/1, các địa phương khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ đã lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2017 - 2018 đạt 199.000 ha, tương đương 37,5% diện tích gieo cấy của khu vực.
Chú thích ảnh
Tính đến hết ngày 15/1/2020, tổng diện tích có nước trên địa bàn tỉnh Nam Định là 29.700ha đạt 38,9% diện tích gieo cấy. Ảnh: Công Luật/TTXVN

Cụ thể, các tỉnh có diện tích lấy được nước gồm: Nam Định đạt 63% diện tích gieo cấy của tỉnh; Hà Nam 71%; Phú Thọ 62%; Ninh Bình 44%; Vĩnh Phúc 37,5%; Thái Bình 25,5%; Hải Dương 29%; Hà Nội 30%; Hưng Yên 23%; Hải Phòng 4,6%; Bắc Ninh 19,2%.

Theo Tổng cục Thủy lợi, tổng cộng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân 2019-2020 của 11 tỉnh, thành phố theo kế hoạch là 531.000 ha. Tính đến trước đợt 1 lấy nước (ngày 19/1), diện tích có nước là 177.000 ha, đạt 33,3%.

Để các địa phương có thể lấy được nước, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tăng cường phát điện từ 0h ngày 18/1. Mực nước sông Hồng tại Trạm Thủy văn Hà Nội tính đến 15h ngày 20/1 đạt trung bình 1,18m, cao nhất lúc 13h đạt 1,27m.

Do mực nước trong đợt 1 đang ở mức tương đối thấp và dòng chảy bổ sung từ các hồ chứa thủy điện chưa tác động đến khu vực ven biển nên một số công trình thủy lợi chưa đủ điều kiện vận hành.

Cụ thể, các công trình thủy lợi thuộc vùng không ảnh hưởng triều ở các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nội, các trạm bơm đã được nâng cấp, hạ thấp cao trình đặt máy và các trạm bơm dã chiến đủ điều kiện hoạt động tốt, các công trình chưa được nâng cấp không đủ điều kiện mực nước để vận hành.

Các công trình thủy lợi thuộc khu vực bị ảnh hưởng của xâm nhập mặn như: các huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng (Nam Định); Kim Sơn, Yên Khánh (Ninh Bình); Tiền Hải, Kiến Xương, Thái Thụy (Thái Bình) và Hải Phòng chưa vận hành được trong thời gian triều xuống và dòng chảy bổ sung hồ chứa thủy điện chưa tác động đến vùng hạ du. Dự kiến các công trình này có thể lấy nước từ 1-3h sáng ngày 21/1 theo kỳ triều cường.

Các công trình thủy lợi thuộc vùng ảnh hưởng triều nhưng không ảnh hưởng của xâm nhập mặn như: các trạm bơm khu vực Bắc Nam Hà, các huyện phía Bắc Ninh Bình, tỉnh Hà Nam đã cơ bản đủ điều kiện vận hành.

"Các công trình thủy lợi đủ điều kiện vận hành đã được các đơn vị quản lý khai thác vận hành tối đa để lấy nước phục vụ sản xuất", Tổng cục Thủy lợi cho hay.

Tổng cục Thủy lợi đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị quản lý khai thác vận hành các phương tiện lấy nước để đưa nước lên ruộng, tích trữ vào hệ thống kênh mương, các vùng trũng, ao, hồ; Tập đoàn Điện lực Việt Nam tăng cường lượng xả để bảo đảm duy trì lượng dòng chảy theo yêu cầu.

Bích Hồng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.