Trên 3.600 tấn quả vải tươi đã được xuất qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai

Sáng 25/5, lãnh đạo Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Cục hải quan tỉnh Lào Cai cho biết, tính từ 8/5 đến hết ngày 24/5 đã có trên 3.600 tấn quả vải tươi từ các tỉnh Hải Dương, Bắc Giang, Vĩnh Phúc được xuất khẩu sang Trung Quốc qua Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, Lào Cai; trung bình mỗi ngày từ 200-250 tấn quả tươi với trị giá gần 2,1 triệu USD.
Chú thích ảnh
Hải quan Cửa khẩu Kim Thành kiểm tra mặt hàng vải quả tươi để làm thủ tục thông quan sang Trung Quốc. 

Để hoạt động xuất khẩu quả vải tươi của các doanh nghiệp tại cửa khẩu Lào Cai diễn ra thuận tiện, lực lượng chức năng tại cửa khẩu đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ như: tăng cường kiểm tra việc chấp hành nội quy cửa khẩu, giám sát phương án điều tiết phương tiện chở hàng hóa, hỗ trợ khai báo hải quan điện tử, đặc biệt là phòng chống dịch COVID-19 để đảm bảo thông quan nhanh, an toàn. Đối với các lái xe bắt buộc phải khai báo y tế, đo thân nhiệt và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch ngay tại bãi tập kết trong khu vực cửa khẩu.

Bà Vi Hải Yến, Công ty xuất nhập khẩu Quang Minh, tỉnh Lào Cai cho hay, tình hình dịch bệnh phức tạp nên việc xuất khẩu năm nay gặp rất nhiều khó khăn nhưng mà các cơ quan ban, ngành tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành đã tạo nhiều điều kiện cho doanh nghiệp. Lực lượng hải quan cửa khẩu chủ động đi làm sớm hơn hàng ngày để làm thủ tục thông quan sớm cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã tạo điều kiện về bến bãi vì mặt hàng quả vải thiều được đưa từ vùng dịch nên phải phun khử trùng đảm bảo phòng, chống dịch và vẫn tạo điều kiện để kho hàng hóa sang nhanh nhất, thuận lợi.

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lào Cai cho biết, đối với mặt hàng quả vải tươi xuất khẩu, lực lượng hải quan đã hướng dẫn doanh nghiệp mở tờ khai từ ngày hôm trước để sáng hôm sau khi mở cửa khẩu đã có tờ khai để thực hiện xuất khẩu. Những giải pháp đó đã giúp thông quan hàng hóa nhanh chóng, tránh ùn tắc tại cửa khẩu, đảm bảo thời gian cũng như chất lượng đối với mặt hàng hoa quả tươi xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc... 

Từ đầu năm đến nay, nhờ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Lào Cai diễn ra tương đối ổn định. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu từ đầu năm 2021 đến hết ngày 15/5 đạt trên 579 triệu USD; trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 400 triệu USD với các mặt hàng chủ yếu như quả thanh long, xoài, mít, dưa dấu, ván gỗ bóc... Kim ngạch nhập khẩu đạt trên 180 triệu USD với các mặt hàng như: than cốc, hàng nông sản, trái cây.

Tin, ảnh: Quốc Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.