Trên 25.000 người Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ đã hồi hương

Ngày 24/12, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya cho biết trên 25.000 người Syria đã trở về nhà từ Thổ Nhĩ Kỳ kể từ khi diễn ra sự thay đổi quyền lực ở Damascus.
Chú thích ảnh
Người tị nạn Syria hồi hương tại cửa khẩu Cilvegozu, Reyhanli, tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 10/12/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Thổ Nhĩ Kỳ là nơi sinh sống của gần 3 triệu người Syria tị nạn chạy trốn khỏi cuộc xung đột nổ ra vào năm 2011 và sự hiện diện của họ đã trở thành vấn đề đối với chính phủ của Tổng thống Tayyip Erdogan.

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Yerlikaya cho biết: "Số người trở về Syria trong 15 ngày qua đã vượt quá 25.000 người". Ankara đang liên lạc chặt chẽ với các nhà lãnh đạo mới của Syria và hiện đang tập trung vào việc hồi hương tự nguyện của những người tị nạn Syria, đồng thời hy vọng sự thay đổi quyền lực ở Damascus sẽ cho phép nhiều người trong số họ trở về nhà.

Ông Yerlikaya cho biết văn phòng di trú sẽ được thành lập tại Đại sứ quán và lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Damascus và Aleppo để có thể lưu trữ hồ sơ của những người Syria trở về.

Thổ Nhĩ Kỳ đã mở lại đại sứ quán của mình tại Damascus, gần một tuần sau khi Syria có chính phủ lâm thời và 12 năm sau khi phái bộ ngoại giao này đóng cửa khi xảy ra nội chiến ở Syria.

Trong diễn biến khác, cùng ngày, báo Hurriyet của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin chính quyền Ankara và lực lượng đang nắm quyền ở Syria có thể tiến hành chiến dịch quân sự chung chống lại lực lượng dân quân người Kurd nếu họ từ chối hạ vũ khí.

Chính phủ lâm thời Syria cũng sẽ kêu gọi các tay súng của đảng Công nhân người Kurd (PKK) và tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng từ bỏ vũ khí và gia nhập quân đội mới ở Syria.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.