Trên 2.200 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được chăm lo Tết Trung thu

Tối 28/9, Liên đoàn Lao động Kiên Giang phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho 200 thiếu nhi là con của đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở các Công đoàn cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Kiên Giang và Tỉnh đoàn tặng quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi.

Đến với “Đêm hội trăng rằm” các em được xem một số tiết mục ảo thuật, múa rối, phá cỗ Trung thu và được tặng phần quà gồm bánh, kẹo và 300.000 đồng.

Đưa con đến chung vui “Đêm hội trăng rằm”, chị Nguyễn Thị Thu, Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần đô thị Kiên Giang chia sẻ, gia đình có 2 cháu học Tiểu học và đều được nhận quà từ chương trình. “Vợ chồng tôi làm công nhân nên không có thời gian đưa các cháu đi chơi Trung thu. Đưa con đến đây xem chương trình và thấy con vui, phấn khởi, vợ chồng tôi cũng mừng vì có cái Tết Trung thu ý nghĩa ”, chị Thu cho biết. 

Còn em Lê Thúy Vy, học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, thành phố Rạch Giá chia sẻ, rất vui khi nhận được quà, xem ảo thuật, múa rối và tham gia phá cỗ Trung thu.

Theo bà Trương Thanh Thúy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Kiên Giang, dịp Tết Trung thu này, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các cấp Công đoàn thăm hỏi, tặng quà cho con đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhất là con đoàn viên, người lao động ở các doanh nghiệp.

Chú thích ảnh
Bà Trương Thanh Thúy, Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang tặng quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi. 

Liên đoàn Lao động 15 huyện, thành phố trực tiếp chăm lo Tết Trung thu cho trên 2.200 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, gắn với khen thưởng, biểu dương con đoàn viên, công nhân viên chức lao động vượt khó, học giỏi, đạt thành tích cao trong học tập năm học 2022 - 2023; vận động, các tổ chức, nhà hảo tâm tặng học bổng cho con đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn trong năm học mới 2023-2024.

“Thông qua trao tặng các phần quà gắn với chương trình văn nghệ, trò chơi dân gian nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho các cháu. Đồng thời, qua đây đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, hành động của các cấp Công đoàn, đoàn viên, công nhân viên chức lao động về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em”, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Kiên Giang Trương Thanh Thúy cho biết.

Tin, ảnh: Văn Sĩ (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.