Trên 20.000 người Haiti phải di dời do bạo lực băng nhóm tội phạm

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) ngày 16/11 cảnh báo trên 20.000 người đã phải di dời trên khắp thủ đô Port-au-Prince của Haiti 4 ngày qua, trong bối cảnh bạo lực băng nhóm tội phạm đã làm tê liệt quốc gia Caribe này.
Chú thích ảnh
Người dân chạy trốn khỏi khu vực xảy ra đụng độ ở Port-au-Prince, Haiti ngày 20/3/2024. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong thông cáo báo chí, IOM cho biết khoảng 17.000 trong số khoảng 20.000 người trên đang được trú trong các nhà ở tạm thời, nhiều người trong số họ vốn đã phải di dời nhiều lần. IOM nhận định quy mô di dời như vậy là chưa từng thấy kể từ tháng 8/2023.

Giám đốc IOM tại Haiti Gregoire Goodstein cho biết khả năng cung cấp viện trợ của tổ chức đã đến giới hạn và cần sự hỗ trợ quốc tế ngay lập tức. Ông cũng cảnh báo sự cô lập đối với Port-au-Prince đang làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo vốn đã rất tồi tệ ở đây.

Tuần qua, Haiti đã mất đi kết nối với thế giới khi Mỹ cấm tất cả các chuyến bay dân sự đến nước này trong một tháng, sau khi 3 máy bay phản lực tiếp cận hoặc khởi hành từ Port-au-Prince bị trúng đạn. Tình trạng trên được ghi nhận trong bối cảnh Thủ tướng Alix Didier Fils-Aime vừa tuyên thệ nhậm chức hôm 11/11, thay thế thủ tướng mãn nhiệm Garry Conille, người bị Hội đồng chuyển tiếp (CPT) của Haiti phế truất sau 5 tháng nắm quyền. 

Tội phạm bạo lực ở Port-au-Prince vẫn ở mức cao, với các băng nhóm được trang bị vũ khí tốt kiểm soát khoảng 80% thành phố, dù một lực lượng quốc tế do Kenya đứng đầu đã được triển khai để giúp cảnh sát Haiti khôi phục trật tự.

Theo văn phòng nhân quyền của Liên hợp quốc, bạo lực liên quan đến băng nhóm tội phạm đã làm khoảng 4.000 người thiệt mạng ở Haiti trong năm nay.

Đài Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.