Trên 2.000 công nhân phải tạm nghỉ việc do cháy xưởng sản xuất giày da

Ngày 7/10, tại trụ sở Công ty C.C.V (Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp An Ngãi, xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh và Huyện ủy, UBND huyện Long Điền đã đến thăm hỏi, động viên doanh nghiệp, người lao động sau vụ cháy lớn vào đêm 6/10.
Chú thích ảnh
Đại diện lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Long Điền trao phần quà động viên tinh thần Doanh nghiệp và người lao động sau thiệt hại vừa xảy ra. 

Báo cáo với Đoàn công tác, đại diện Công ty cho biết, khu vực bị cháy là nhà kho của doanh nghiệp, nơi chứa nguyên vật liệu và gần như bị hư hỏng toàn bộ. Hiện cơ quan chức năng đang cắt điện và tiến hành kiểm tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, thống kê thiệt hại. Trước mắt, hơn 2.000 công nhân sẽ phải tạm ngừng việc trong khi cơ quan chức năng xác minh nguyên nhân vụ việc. Công ty mong muốn, sớm được khắc phục hậu quả để tiếp tục hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời thông báo đến người lao động trước mắt nghỉ làm việc trong ngày 7/10. Ban Giám đốc đang tổ chức họp để xem xét các chương trình, kế hoạch cho những ngày sắp tới.

Ông Nguyễn Châu Trinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cùng ông Võ Hữu Hạnh, Phó Bí thư Huyện ủy Long Điền đã động viên doanh nghiệp; mong muốn công ty cùng người lao động sớm vượt qua khó khăn, khắc phục sự cố để tái sản xuất, kinh doanh.

Ông Võ Hữu Hạnh nhấn mạnh, trước mắt doanh nghiệp cần chú ý quan tâm không để người lao động gặp khó khăn khi phải tạm thời ngừng việc. Nếu cần sự hỗ trợ từ phía chính quyền các cấp, doanh nghiệp mạnh dạn đề xuất để được xem xét, hỗ trợ kịp thời. Địa phương cùng với các cấp Công đoàn sẽ đồng hành để hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục sự cố, sớm trở hoạt động bình thường.

Dịp này, đại diện Huyện ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Long Điền đã trao quà động viên tinh thần cho người lao động.

Chú thích ảnh
Vụ cháy xảy ra tại nhà xưởng sản xuất giày da của Công ty. 

Thông tin ban đầu, vụ cháy được phát hiện vào khoảng 19 giờ 20 phút ngày 6/10. Điểm phát hiện cháy là nhà xưởng số 3 của Công ty C.C.V (diện tích sử dụng là 7.600 m2, xưởng sản xuất giày da). Khi phát hiện cháy, công ty đã thông báo ngay cho Đội chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 1 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, xác định quy mô đám cháy, hướng dẫn nhân viên cơ sở đến khu vực an toàn... Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 1 nhận thấy đám cháy nguy cơ diễn biến phức tạp, có khả năng cháy lan, cháy lớn nên đã báo cáo lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) xin chi viện; Ban Giám đốc Công an tỉnh điều động các lực lượng, phương tiện tham gia cứu hỏa.

Đại tá Nguyễn Anh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, lãnh đạo Công an huyện Long Điền cùng lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Long Điền đã trực tiếp chỉ đạo, chỉ huy xử lý tình huống cháy. Lực lượng chức năng huy động 16 phương tiện chữa cháy chuyên dụng, 3 xe tiếp nước và gần 140 cán bộ, chiến sỹ. Đến 20 giờ 30 phút ngày 6/10, đám cháy cơ bản được khống chế và được dập tắt hoàn toàn vào lúc 22 giờ 15 phút cùng ngày.

Tin, ảnh: Huỳnh Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.