Trên 180 quốc gia khắp thế giới cùng tắt đèn hưởng ứng 'Giờ Trái Đất'

Hưởng ứng chiến dịch "Giờ Trái Đất", ngày 30/3, nhà hát Opera Sydney, cầu Cảng Sydney cùng nhiều nhà dân tại Australia đã cùng tắt đèn trong 1 giờ đồng hồ nhằm cảnh báo tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu đối với hệ sinh thái đang xuống cấp trên hành tinh.
Chú thích ảnh
Đại biểu và người dân, du khách ở Đà Nẵng (Việt Nam) đi bộ hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2019. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Giám đốc điều hành Quỹ Quốc tế Bảo vệ thiên nhiên (WWF) tại Australia Dermot O'Gorman nhấn mạnh "Giờ Trái Đất" là phong trào "bình dân" lớn nhất thế giới, qua đó kêu gọi hành động chống lại biến đổi khí hậu.

Theo ông O'Gorman, "Giờ Trái Đất" nhằm khuyến khích hành động tiết kiệm năng lượng của từng cá nhân, và với hành động của hàng trăm triệu người khác trên thế giới, sự kiện này đã truyền đi thông điệp về ngăn chặn sự tác động của tình trạng biến đổi khí hậu và bảo vệ hành tinh Xanh. 

"Giờ Trái Đất" là sự kiện quốc tế do WWF khởi xướng và được tổ chức lần đầu tiên tại Australia vào năm 2006 với số người tham gia chỉ có 2 triệu người. Tuy nhiên, đến nay, chiến dịch này đã nhận được sự hưởng ứng của hơn 7.000 thành phố tại 187 quốc gia với 2,2 tỷ người tham gia. Dù mang tính biểu tượng, chiến dịch "tắt đèn" này đã thúc đẩy thành công nhiều dự án xanh trong vòng 10 năm qua, như bảo tồn thiên nhiên tại quần đảo Galapagos và trồng hơn 17 triệu cây xanh tại Kazakhstan.

Dự kiến, sẽ có hàng triệu người dân trên 180 quốc gia sẽ cùng tắt đèn trong vòng 60 phút, từ 20h30 (giờ địa phương) trong sự kiện "Giờ Trái Đất" năm 2019. Không chỉ người dân trên thế giới, nhiều công ty, doanh nghiệp đã cam kết tham gia sự kiện này.

Tháp Eiffel (Pháp), Tòa nhà Empire State (New York, Mỹ), tòa tháp chọc trời Burj Khalifa (Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất), và quần thể kiến trúc Acropolis (Athens, Hy Lạp) nằm trong số 24 tòa nhà cao tầng trên thế giới sẽ hưởng ứng chiến dịch "Giờ Trái Đất".

Theo báo cáo "Living Planet" của WWF công bố hồi tháng 10 năm ngoái, khoảng 60% tất cả loài động vật xương sống như chim, cá, lưỡng cư, bò sát và động vật có vú, đã biến mất do hoạt động của con người kể từ năm 1970 của thế kỷ trước.

Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.