Trên 16.000 xí nghiệp nối lại hoạt động tại Aleppo, Syria

Hãng thông tấn TASS đưa tin Thống đốc Aleppo Hussein Ahmad Diab cho biết trên 16.000 xí nghiệp sản xuất đã được xây dựng lại và nối lại hoạt động tại Aleppo và vùng ngoại ô.
Chú thích ảnh
Người dân địa phương tham quan một quảng trường gần Thành Cổ ở Aleppo. Ảnh: TASS

Trước khi cuộc nội chiến Syria nổ ra, thành phố Aleppo từng có khoảng 34.000 nhà máy và xưởng sản xuất.

“Thật đáng tiếc, trong thời chiến, tất cả các cơ sở này đều bị khủng bố bắn phá và cướp bóc. Nỗ lực xây dựng lại bắt đầu sau khi Aleppo được giải phóng. Hiện nay, hơn 16.000 xí nghiệp đã đi vào sản xuất”, ông Hussein phát biểu trước báo giới ngày 29/8.

Trong nội chiến, Aleppo đã chứng kiến những trận giao tranh dữ dội giữa các lực lượng ủng hộ chính phủ và phiến quân. Thành phố đông dân nhất Syria được giải phóng hoàn toàn khỏi khủng bố năm 2016. 

Khu vực Thành Cổ và Khu phố cổ nổi tiếng của Aleppo cũng nằm trong số những mục tiêu tấn công chính của bọn khủng bố, nhằm phá hoại các di sản văn hóa này.

"Thành Cổ đã chống lại tất cả những điều xấu xa này. Phiến quân đào đường hầm để làm nổ tung thành cổ, nhưng kế hoạch của chúng đã thất bại. Hiện tại, một ủy ban các nhà sử học, chuyên gia phục dựng và nhà từ thiện đã được thành lập để khôi phục các di sản văn hóa", ông Hussein nói. 

Xem video người dân Aleppo sinh hoạt, lao động trở lại sau khi thành phố được giải phóng (Nguồn: RT):

Tháng 12/2018, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) cho biết 10% công trình kiến trúc cổ tại Aleppo đã bị phá hủy và 60% Thành Cổ - di sản văn hóa thế giới - đã bị hư hỏng nghiêm trọng.

Sau khi Chính phủ Syria giành được quyền kiểm soát toàn bộ thành phố Aleppo trong năm 2016, công việc tái thiết bắt đầu được thực thi.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.