Trên 100.000 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Tây Ban Nha bình phục

Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Tây Ban Nha tiếp tục có những diễn biến tích cực khi Bộ Y tế Tây Ban Nha ngày 27/4 thông báo đã có hơn 100.000 người bình phục.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế động viên tinh thần bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Barcelona, Tây Ban Nha, ngày 23/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo số liệu cập nhật hằng ngày được Bộ Y tế Tây Ban Nha trên công bố, trong 24h qua đã có 100.875 bệnh nhân bình phục, tăng 2.144 người. Trong khi đó, số ca tử vong do COVID-19 tại nước này cũng tăng lên 23.521 ca, tăng 331 trường hợp so với một ngày trước đó.

Ngoài ra, Tây Ban Nha cũng phát hiện 1.831 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh lên 209.465. Con số này tăng nhẹ so với 1.721 ca nhiễm mới được ghi nhận trong ngày 26/4, song mức tăng hằng ngày về số ca mới vẫn duy trì dưới 1%. 

Tây Ban Nha đang dần nới lỏng dần các biện pháp phong tỏa được áp đặt nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Theo đó, các nhà máy và công ty bắt đầu mở cửa trở lại. Ngoài ra, ngày 26/4, lần đầu tiên sau 6 tuần, trẻ em Tây Ban Nha được phép ra khỏi nhà đi dạo phố. Trẻ em dưới 14 tuổi được phép rời nhà trong 1 giờ với sự giám sát của người lớn và không được phép đi quá phạm vi 1 km tính từ nhà và mỗi ngày chỉ ra khỏi nhà một lần trong cung giờ từ 9h00 sáng đến 21h00.

Trong khi đó, Iran - một "điểm nóng" dịch COVID-19 tại Trung Đông, người phát ngôn Bộ Y tế Kianush Jahanpour cùng ngày thông báo nước này đã ghi nhận thêm 96 ca tử vong do dịch COVID-19 trong 24h qua, nâng tổng số trường hợp không qua khỏi tại quốc gia Hồi giáo này lên 5.806 người. Trong khi đó, số ca nhiễm mới được ghi nhận là 991 trường hợp, lần đầu tiên tăng dưới 1.000 ca trong hơn 1 tháng qua. Hiện tổng số ca được chẩn đoán mắc COVID-19 ở Iran là 91.472 người.

Cũng theo ông Janapour, hơn 700 người đã tử vong do bị ngộ độc rượu trong tháng tính tới ngày 19/4 vừa qua vì cho rằng rượu có thể diệt được virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19. Mặc dù việc bán và tiêu thụ rượu bị cấm ở Iran, song truyền thông địa phương liên tục ghi nhận về nhiều vụ ngộ độc gây chết người do tiêu thụ rượu lậu.

Là một trong những quốc gia Trung Đông bị ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch COVID-19, hiện Iran đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế, như cho phép việc từng bước mở cửa các cửa hàng và dỡ bỏ các biện pháp hạn chế đi lại trong đất nước từ ngày 11/4. Tuy nhiên, các trường học, đền thờ, rạp chiếu phim cũng như các địa điểm công cộng khác vẫn đóng cửa. 

Cũng trong ngày 27/4, Bộ Y tế liên bang Ấn Độ thông báo thêm 14 ca tử vong do COVID-19, trong khi số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh nguy hiểm này cũng tăng thêm 488 ca. Như vậy, tổng số ca tử vong và ca mắc COVID-19 tại Ấn Độ hiện lần lượt là 886 trường hợp và 28.380 trường hợp. Theo giới chức bộ trên, cho tới nay đã có 6.362 người xuất viện sau khi bệnh tình cải thiện. 

Ngày 27/4 đánh dấu ngày thứ 34 liên tiếp Ấn Độ áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Lệnh phong tỏa được áp đặt vào ngày 25/3 và đã được quyết định kéo dài tới ngày 3/5.

Phương Oanh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.