Trên 10.000 ha rừng tràm ở Cà Mau không có đầu ra

Hiện nay, tỉnh Cà Mau còn trên 10.000 ha rừng tràm từ 7 - 10 tuổi, đúng tuổi khai thác nhưng không có thị trường tiêu thụ. Tình hình trên đã gây nhiều khó khăn cho nhà quản lý và ảnh hưởng trực tiếp tới hàng trăm hộ dân sinh sống trong rừng tràm.

Hiện nay, tỉnh Cà Mau còn trên 10.000 ha rừng tràm từ 7 - 10 tuổi, đúng tuổi khai thác nhưng không có thị trường tiêu thụ. Tình hình trên đã gây nhiều khó khăn cho nhà quản lý và ảnh hưởng trực tiếp tới hàng trăm hộ dân sinh sống trong rừng tràm.


Ông Nguyễn Văn Đấu, Phó Giám đốc Vườn quốc gia U Minh Hạ cho biết, thông thường thì tràm tới tuổi là phải khai thác, sau đó tổ chức vệ sinh đất để tiếp tục trồng rừng mới. Thế nhưng 3 năm nay không khai thác được, do đó công tác trồng rừng cũng bị trở ngại.


Trước đây, cây tràm phổ biến dùng để làm cừ trong xây dựng cơ bản với giá 50.000 đồng/cây, tràm khai thác không đủ cung cho thị trường, nay trong xây dựng cơ bản dùng cừ bê tông cốt thép, cây tràm rớt giá còn 20.000 đồng/cây vẫn không có người mua. Có một nghịch lý là cây tràm ế ẩm, nhưng trồng rừng vẫn phải tiếp tục và theo kế hoạch thì năm 2012 sẽ trồng 2.000 ha rừng mới.


Trần Thành Nên

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.