Trên 1.000 lính cứu hỏa vật lộn với 'giặc lửa' tại Bồ Đào Nha

Ngày 21/7, truyền thông Bồ Đào Nha đưa tin ít nhất 8 người đã bị thương và trên 1.000 lính cứu hỏa đã được huy động trong bối cảnh cháy rừng hoành hành tại miền Trung nước này.
Chú thích ảnh
Lính cứu hỏa được huy động tới dập lửa cháy rừng tại Vila Velha de Rodao, miền Trung Bồ Đào Nha. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Cháy rừng bùng phát từ ngày 20/7 tại vùng Castelo Branco, cách thủ đô Lisbon 200 km về phía Bắc đã khiến một dân thường bị bỏng nặng và làm 7 lính cứu hỏa bị thương. Giao thông trên một số tuyến quốc lộ đã phải tạm dừng và cư dân một số ngôi làng trong vùng phải sơ tán để đề phòng cháy rừng.  

Các lính cứu hỏa đã được triển khai cùng với khoảng 20 trực thăng và máy bay nhằm dập tắt 3 đám cháy tại Castelo Branco. Trong khi đó, quân đội Bồ Đào Nha cho biết sẽ cử 20 binh sĩ cùng với máy móc thiết bị để mở đường cho các lính cứu hỏa tiếp cận đám cháy. Dự kiến, lực lượng chức năng có thể khống chế được cháy rừng trong ngày 21/7. 

Trước đó, ngày 19/7, nhà chức trách cảnh báo nguy cơ cháy rừng xảy ra trong 3 ngày do thời tiết trên khắp Bồ Đào Nha được dự báo nóng bức, hanh khô và ít gió vào cuối tuần.

Từ tháng 3 vừa qua, một số vùng tại Bồ Đào Nha đã hứng chịu thời tiết nắng nóng bất thường và có gió, dẫn đến cháy rừng xảy ra sớm hơn so với những mùa trước đó.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.