Trên 1.000 khu vực bỏ phiếu tại Trà Vinh đồng loạt khai mạc Ngày bầu cử

Đúng 5 giờ 23/5, tại tỉnh Trà Vinh, 1.021 khu vực bỏ phiếu trong toàn tỉnh đã chính thức làm lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đến dự khai mạc bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu khóm 1, Phường 9, thành phố Trà Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn cho biết, tỉnh đã chỉ đạo 815 Ban bầu cử xã, phường, thị trấn trong tỉnh đồng loạt làm lễ khai mạc từ 5 giờ để đảm bảo công tác chuẩn bị tiếp đón cử tri đi bầu cử đúng 7 giờ theo qui định.

Tất cả các khu vực bỏ phiếu đều được bố trí thông thoáng, phân vạch qui định khoảng cách cử tri đi bầu, phun khử khuẩn bằng Cloramin-B trước khi làm lễ khai mạc. Khu vực bỏ phiếu được chuẩn bị nước khử khuẩn, khẩu trang y tế cấp phát cho cử tri và bố trí nhân viên y tế đo thân nhiệt để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch COVID-19.

Tỉnh Trà Vinh có tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội là 10 người (2 người do Trung ương giới thiệu) để bầu chọn 6 đại biểu; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có số lượng người được giới thiệu ứng cử 83 người để bầu chọn 50 đại biểu; đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện có số người giới thiệu ứng cử là 482 người để bầu 288 đại biểu; số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được giới thiệu ứng cử là 4.573 người để bầu 2.734 người.

Tổng số cử tri toàn tỉnh theo danh sách được lập đi bầu cử trong ngày 23/5 là 796.894 người.

Phúc Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Hơn 10 năm triển khai Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, công tác quản lý, điều hành hoạt động cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đi vào nền nếp,  đặt nền tảng cho quá trình chuyển đổi số và xây dựng cửa khẩu thông minh.

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp  ở tỉnh Phú Thọ  cho thấy những chuyển động rõ nét trong quản trị.  Nhiều địa phương  trong tỉnh đã từng bước rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả phục vụ.