Trẻ mẫu giáo tập luyện như hải quân

Tại trường mẫu giáo Albert ở Đài Loan (Trung Quốc), trẻ em từ 3-6 tuổi mặc trang phục rằn ri và được huấn luyện theo chương trình của hải quân mỗi ngày.

Tại trường mẫu giáo Albert ở Đài Loan (Trung Quốc), trẻ em từ 3-6 tuổi mặc trang phục rằn ri và được huấn luyện theo chương trình của hải quân mỗi ngày.

Trẻ mẫu giáo tập luyện như hải quân ảnh 1

Bé gái nhào lộn gập cong người trong buổi tập.

Thầy cô và các bậc phụ huynh mong muốn quá trình tập luyện gian khổ sẽ giúp con cái họ cứng cáp hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên cũng có những ý kiến trái chiều cho rằng chương trình này quá nặng đối với các bé mẫu giáo, thậm chí còn gây thương tích cho các em.

Hàng ngày trường Albert lại cho các em học sinh tập hàng loạt các động tác rèn luyện thể lực của hải quân như leo thang, nhào lộn, uốn người, giữ thăng bằng trên hai tay và thậm chí một số động tác còn khó thực hiện với người lớn. Các bé học sinh ở đây còn tự hào với những "thành tích" là những vết tím bầm, trầy da trong quá trình tập luyện của mình.

Xem video học sinh trường mẫu giáo Albert tập luyện:

Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Hiệu trưởng ngôi trường mẫu giáo đặc biệt này, bà Fong Yun tin tưởng rằng những buổi tập kiểu quân đội sẽ giúp cho các em học sinh “khỏe cả tinh thần lẫn thể chất”, trở nên trưởng thành hơn, sẵn sàng đương đầu với những thử thách trong tương lai như thi cử, tìm việc, đời sống gia đình…

Tại Trung Quốc, cuộc đua tranh đến với thành công quả không dễ dàng. Các bậc cha mẹ sẵn sàng làm mọi thứ để giúp con họ có bước khởi đầu thuận lợi trong cuộc sống. Trong một xã hội không có chỗ dành cho người thua cuộc, những thế hệ trẻ sau này cần phải học cách “chiến đấu” với những chướng ngại vật và trường mẫu giáo Albert là một trong số những ngôi trường đào tạo điều đó.

Hoàng Trang (theo O.C)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.