Trẻ em Hà Nội khám phá toa tàu điện xưa trên phố bích họa Phùng Hưng
Không gian nghệ thuật truyền thống trên phố Phùng Hưng (Hà Nội) với những toa tàu điện xưa, chợ hoa Tết, gian nhà phố cổ Hà Nội dịp Tết xưa... là điểm đến thú vị thu hút giới trẻ trong dịp năm mới.
Một trong những điểm nhấn đặc biệt thu hút đông đảo người dân và du khách tại sự kiện năm nay là hình ảnh 3 toa tàu điện cũ - biểu tượng quen thuộc của Hà Nội những năm 1970. Không gian tái hiện này mang đến góc nhìn hoài niệm về sự giao thoa giữa hiện đại và truyền thống. Hình ảnh tàu điện Bờ Hồ không chỉ gợi nhớ ký ức đô thị của một thời đã qua mà còn như một “đoàn tàu thời gian,” đưa du khách trở về quá khứ, nơi lưu giữ những di sản và giá trị văn hóa truyền thống của Thủ đô.
Những toa tàu này không chỉ tái hiện hình ảnh quen thuộc trong ký ức người dân Hà Nội mà còn mang đến góc nhìn hoài niệm về sự giao thoa giữa hiện đại và truyền thống.Các em nhỏ nắm áo nhau như đoàn tàu nhỏ khi đi tham quan.
Hình ảnh đoàn tàu khiến người dân nhớ về với quá khứ, nơi lưu giữ những di sản và giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Những toa tàu điện đường ray này là biểu tượng của Hà Nội những năm 1970, là phương tiện giao thông công cộng chính của người Hà Nội.
Mô hình tàu điện được phục dựng thiết kế cổ điển như xưa với những toa xe màu vàng đặc trưng. Nội thất bên trong tàu được trang trí đơn giản.
Trước đây, tàu điện Hà Nội có 5 tuyến, trải dài qua nhiều khu vực trung tâm và ngoại thành, kết nối các địa điểm quan trọng như Bờ Hồ, chợ Bưởi, Hà Đông...Những toa tàu tái hiện hình ảnh quen thuộc trong ký ức người dân Thủ đô còn mang đến góc nhìn hoài niệm về sự giao thoa giữa hiện đại và truyền thống.Dọc tuyến phố Phùng Hưng, không khí Tết xưa được tái hiện thông qua những gian hàng chợ hoa rực rỡ sắc màu.
Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Tối 11/9, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow” đã tưng bừng diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).
Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
10 giờ 15 phút, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm. Trên khoang là 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội.