Trẻ 2 tháng tuổi xuất huyết não do điện thoại rơi trúng đầu

Một trẻ 2 tháng tuổi nhập viện sau khi bị điện thoại rơi trúng vùng đầu và mặt lúc đang được mẹ bế chơi. Chụp CT sọ não ghi nhận trẻ bị xuất huyết nội sọ, tụ máu dưới màng cứng và phù não nhẹ.

Bác sĩ Lê Thanh Hà, Khoa Hồi sức Ngoại, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP Hồ Chí Minh) cho biết, những ngày cận Tết, khoa đã tiếp nhận nhiều trẻ nhập viện với tổn thương nặng do các tai nạn sinh hoạt trong gia đình.

Chú thích ảnh
Trong những ngày cận Tết, Bệnh viện Nhi Đồng 1 tiếp nhận nhiều trường hợp nhập viện với mức độ tổn thương nặng nề.

Điển hình là trường hợp bé 2 tháng tuổi được gia đình đưa vào cấp cứu sau khi bị điện thoại di động rơi trúng vùng đầu và mặt. Theo người nhà, trong lúc bế con nằm chơi, người mẹ sử dụng điện thoại phía trên đầu thì thiết bị trượt tay, rơi trực tiếp xuống đầu trẻ. Vài giờ sau, bé quấy khóc kéo dài, nôn ói, bú kém và lừ đừ nên được đưa đến bệnh viện.

Kết quả chụp CT sọ não ghi nhận xuất huyết nội sọ, tụ máu dưới màng cứng và phù não nhẹ. Trẻ được điều trị hồi sức tích cực trong 5 ngày. Theo bác sĩ, hộp sọ trẻ sơ sinh còn mềm, khả năng bảo vệ não hạn chế; một điện thoại thông minh nặng khoảng 180 - 250g vẫn có thể gây tổn thương khi rơi từ tay người lớn.

Trước đó, khoa cũng tiếp nhận trường hợp bé gái 6 tuổi bị mảnh sứ đâm vào ngực khi phụ giúp gia đình dọn mâm cơm ngày Tết. Trẻ trượt chân ngã làm tô sứ rơi vỡ, mảnh sứ sắc nhọn đâm vào vùng ngực trái. Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng đau ngực dữ dội, vết thương chảy máu nhiều. Kết quả chụp CT ngực ghi nhận dị vật xuyên qua da, rách cơ ngực nhưng chưa xâm nhập màng phổi và chưa tổn thương màng tim.

Theo bác sĩ điều trị, mảnh sứ khi vỡ có cạnh sắc, có thể gây tổn thương nguy hiểm nếu lệch thêm vài milimet. Trẻ được phẫu thuật lấy dị vật và theo dõi hồi sức, diễn tiến thuận lợi.

Bác sĩ Lê Thanh Hà cho biết, dịp Tết Nguyên đán là thời điểm các bệnh viện ghi nhận số ca tai nạn sinh hoạt ở trẻ em tăng rõ rệt. Nhiều trường hợp chấn thương xảy ra ngay trong nhà, từ những tình huống quen thuộc như bỏng do nồi lẩu, dầu chiên; hóc hạt dưa, kẹo cứng; té cầu thang, lan can; bỏng do pháo nổ; uống nhầm rượu. Phần lớn các vụ việc xảy ra khi người lớn bận rộn hoặc thiếu giám sát trực tiếp.

Các bác sĩ khuyến cáo không để trẻ bê đồ sứ, thủy tinh; không sử dụng điện thoại phía trên đầu trẻ sơ sinh; sắp xếp nhà cửa an toàn, giữ lối đi thông thoáng; tăng cường giám sát khi nhà đông người; không để trẻ tiếp cận rượu bia, pháo, nguồn nhiệt và vật sắc nhọn.

Đan Phương/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Trải nghiệm phong phú có thể giúp giảm tác động của sang chấn lên não bộ khi về già

Trải nghiệm phong phú có thể giúp giảm tác động của sang chấn lên não bộ khi về già

Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học tại Đại học Adelaide (Australia) cho thấy việc tích lũy những trải nghiệm phong phú trong cuộc sống, như học tập, tham gia các hoạt động giải trí và duy trì kết nối xã hội, có thể giúp giảm tác động tiêu cực của những biến cố sang chấn đối với sức khỏe nhận thức và tâm lý khi về già.

Cảnh giác lừa đảo 'việc nhẹ, lương cao' dịp cuối năm

Cảnh giác lừa đảo 'việc nhẹ, lương cao' dịp cuối năm

Gần đây, nhiều quảng cáo kiếm tiền trực tuyến với những lời mời chào hấp dẫn như "việc nhẹ, lương cao", "kiếm tiền tại nhà không cần vốn", "chỉ cần tải ứng dụng và làm nhiệm vụ" xuất hiện trên không gian mạng, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân và chiếm đoạt tài sản.

Bị suy giảm khả năng lao động có được hưởng lương hưu sớm?

Bị suy giảm khả năng lao động có được hưởng lương hưu sớm?

Bạn đọc hỏi: Bố tôi sinh năm 1968, đã đóng BHXH bắt buộc đến tháng 9/2026 được 18 năm. Bố tôi đi khám phát hiện bị suy tim, suy giảm 71% khả năng lao động, không đủ sức khỏe tiếp tục công việc. Bố tôi có thể về hưu sớm hay tiếp tục đóng BHXH tự nguyện?