Trao trả tài sản cho 2 khách du lịch Nga

Chiều 5/5, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã trao trả lại tài sản gồm 2 chiếc điện thoại cho 2 khách du lịch Nga. Đồng thời, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cũng đã xác định được danh tính lái xe taxi và đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Liên quan tới vụ việc này, đại diện Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, vào khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, ngay sau khi tiếp nhận thông tin trình báo, Công an phường Hàng Bông đã phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm khẩn trương xác minh làm rõ danh tính lái xe taxi, đồng thời thu hồi được tài sản.

Chú thích ảnh
Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) trao trả lại tài sản cho 2 khách du lịch người Nga.

Danh tính lái xe là Trần Quốc Hưng, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại Xuân Phương, Xuân Trường, Nam Định. Tại cơ quan Công an, đối tượng đã giao nộp 2 chiếc điện thoại, lực lượng chức năng đang tiến hành mở rộng điều tra.

Trao đổi với báo Tin tức, luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết: Hành vi của lái xe taxi đã dùng thủ đoạn nhanh chóng tẩu thoát, chiếm đoạt tài sản của 2 nữ du khách đã cấu thành tội Cướp giật tài sản. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm d khoản 2 Điều 171 Bộ luật hình sự với khung hình phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.

Cũng theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, về nguyên tắc khi định tội danh, đầu tiên phải căn cứ vào dấu hiệu đặc trưng của tội phạm. Đối với tội Cướp giật tài sản là "Nhanh chóng tẩu thoát". Đối với tội Công nhiên chiếm đoạt tài sản là "Công khai, trắng trợn trước mặt chủ sở hữu tài sản".

Trước đó vào khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, Công an phường Hàng Bông đã bắt giữ lái xe trên về tội danh cướp tài sản của 2 nữ du khách.

Trung Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.