Trao tặng Sở Y tế TP Hồ Chí Minh trang bị thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID-19

Sáng 17/2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TTPHồ Chí Minh - Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố đã tiếp nhận và chuyển giao hệ thống Real-time PCR tự động, trị giá hơn 5,2 tỷ đồng do Tập đoàn Hưng Thịnh ủng hộ cho Sở Y tế Thành phố để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Nam Hiền, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hưng Thịnh (thứ 2, từ phải sang) trao tượng trưng hệ thống Real-time PCR tự động trị giá 5,276 tỷ đồng cho ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (HCDC), Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã cảm ơn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và Tập đoàn Hưng Thịnh đã kịp thời hỗ trợ ngành y tế Thành phố làm tốt nhiệm vụ xét nghiệm, truy vết các trường hợp liên quan bệnh nhân COVID-19. Hệ thống Real-time PCR tự động sẽ giúp ngành y tế Thành phố giảm đáng kể thời gian, tăng hiệu suất hoạt động xét nghiệm và hạn chế tối đa sự nguy hiểm về lây nhiễm đối với lực lượng cán bộ y tế thực hiện công tác xét nghiệm. Ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh cam kết sẽ sử dụng hiệu quả, đúng mục đích hệ thống Real-time PCR trong công tác phòng dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo bà Dương Thị Huyền Trâm, Trưởng ban Phong trào, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua, công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở nước ta nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng nhận được sự đóng góp, chung tay hỗ trợ của các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hơn 260 tỷ đồng, trong đó tiền mặt là hơn 173 tỷ đồng; hàng hóa và trang thiết bị hơn 87 tỷ đồng.

Đến nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh – Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố đã kịp thời phân phối tiền, hàng trị giá hơn 156 tỷ đồng (hơn 69 tỷ đồng tiền mặt và hàng hóa, trang thiết bị trị giá hơn 87 tỷ đồng) đến các lực lượng trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các bệnh viện, trung tâm y tế, khu cách ly và các đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng dịch nơi biên giới, hỗ trợ những người nghèo, gặp khó khăn, ảnh hưởng do dịch COVID-19...

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Sản vật địa phương, nghề truyền thống và cảnh quan sinh thái tạo lợi thế để TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch gắn với OCOP. Để thu hút và giữ chân du khách, các điểm đến cần tổ chức trải nghiệm đặc trưng, hoàn thiện dịch vụ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành.

Phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.

Tìm thấy 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 21/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã quy tập được 800 hài cốt liệt sĩ

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng cường liên kết du lịch và hàng không nhằm mở rộng thị trường khách, nâng cao khả năng tiếp cận các điểm đến và chất lượng dịch vụ. Các hoạt động tập trung phát triển đường bay, quảng bá tại sân bay, chia sẻ dữ liệu và khai thác du lịch Côn Đảo bền vững.