Trao tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia cho 75 Doanh nghiệp

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định tặng Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2018 cho 75 doanh nghiệp, trong đó 22 doanh nghiệp nhận Giải Vàng Chất lượng Quốc gia và 53 doanh nghiệp nhận Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.
Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự họp báo

Đó là thông tin được đưa ra tại Họp báo Lễ trao Giải thưởng chất lượng quốc gia, Giải thưởng chất lượng quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương năm 2018 do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức sáng ngày 18/6, tại Hà Nội.

Ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cho biết, giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2018 được trao cho 22 doanh nghiệp lớn như: Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Tân Hiệp Phát; Công ty Cổ phần Hữu hạn Vedan Việt Nam, Công ty cổ phần Traphaco, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Phú Đạt...

Trong 53 doanh nghiệp nhận Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, có 20 doanh nghiệp sản xuất lớn; 21 doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa; 1 doanh nghiệp dịch vụ lớn; 11 doanh nghiệp dịch vụ nhỏ và vừa.
Hai doanh nghiệp đạt Giải thưởng chất lượng Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương năm nay là Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (TP Hồ Chí Minh) và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (TP Hà Nội).

Là một trong những doanh nghiệp nhận Giải Vàng Chất lượng Quốc gia, bà Trần Uyên Hương, Phó Tổng Giám đốc Tân Hiệp Phát cho biết, doanh nghiệp hiện có hơn 2.500 đối tác trong và ngoài nước với số lượng lao động làm việc trong các doanh nghiệp này lên tới hơn 100.000 người. Tất cả những sản phẩm của Tân Hiệp Phát đều có nguồn gốc tự nhiên, sản xuất theo công nghệ khép kín vô trùng của Đức. Chất lượng sản phẩm của Tân Hiệp Phát đã được nhận chứng nhận FDA của Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ và chứng nhận Halal dành cho các quốc gia Hồi giáo.

Chú thích ảnh
Bà Trần Uyên Hương, Phó Tổng Giám đốc Tân Hiệp Phát.

"Tân Hiệp Phát luôn thực hiện nghiêm ngặt các tiêu chuẩn toàn cầu, đáp ứng các rào cản kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, xuất xứ hàng hóa khắt khe nhất để tiến vào các thị trường FTA. Việc đầu tư công nghệ vô trùng Aseptic từ hơn chục năm trước là thông điệp doanh nghiệp gửi tới các đối tác, người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Tân Hiệp Phát đã và đang sẵn sàng ra sân chơi lớn toàn cầu và nỗ lực tiến tới mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD vào năm 2023”, bà Trần Uyên Hương cho biết.

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia là giải thưởng duy nhất về chất lượng ở cấp quốc gia, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định trao tặng và nằm trong hệ thống Giải thưởng chất lượng Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương. Giải thưởng tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc về chất lượng trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. Đồng thời, nâng cao vị thế các sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ của Việt Nam, tăng cường năng lực, khả năng cạnh tranh và hội nhập trên thị trường quốc tế.

Sau 23 năm, hiện đã có gần 2.000 doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, trong đó có 240 doanh nghiệp đạt giải vàng. Đặc biệt, trong các doanh nghiệp Việt Nam đã đạt Giải thưởng chất lượng quốc gia có 46 doanh nghiệp được nhận giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương (GPEA). Từ 2016 – 2018, ước tính doanh thu của các doanh nghiệp đạt giải là hơn 500.000 tỷ đồng; lợi nhuận trên 36.000 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 32.000 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho gần 170.000 người lao động.

Thứ trưởng Bộ hoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng cho biết: “Việc tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia giúp doanh nghiệp có điều kiện học hỏi, đánh giá và cải tiến toàn diện các hoạt động quản lý, chất lượng sản phẩm… Đây cũng là cơ hội tốt để các doanh nghiệp đạt giải thưởng quảng bá thương hiệu sản phẩm, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế”.

Tin, ảnh: Thu Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.