Trao tặng gần 110.000 bản sách giáo khoa cho học sinh vùng lũ tỉnh Quảng Ngãi

Sáng ngày 25/12/2025, tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Quảng Ngãi, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) tổ chức buổi lễ trao tặng sách giáo khoa, nhằm hỗ trợ các em học sinh khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định học tập.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Chí Bính, Phó Tổng Giám đốc NXBGDVN, phát biểu tại chương trình. Ảnh: MN

Năm 2025, dải đất miền Trung, đặc biệt là tỉnh Quảng Ngãi đã phải đối mặt với những đợt "lũ chồng lũ" khốc liệt vào tháng 10 và tháng 11. Thiên tai không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến các trường học của tỉnh.  

Theo thống kê, tỉnh Quảng Ngãi có gần 40.000 bộ sách giáo khoa bị hư hỏng, nhiều trường học bị bùn đất vùi lấp, thiết bị dạy học bị cuốn trôi. Đặc biệt, tại các địa bàn sạt lở như huyện Sơn Tây hay các vùng xung yếu tại Trà Bồng, Nghĩa Hành, việc tiếp cận giáo dục của học sinh gặp vô vàn khó khăn.  

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Chí Bính, Phó Tổng Giám đốc NXBGDVN đã gửi lời thăm hỏi chân thành và chia sẻ sâu sắc tới ngành Giáo dục Quảng Ngãi, đồng thời nhấn mạnh: "Hình ảnh các thầy cô giáo dầm mình trong bùn đất dọn dẹp trường lớp, hay các em học sinh tại điểm trường Sơn Long phải di dời khẩn cấp vì sạt lở núi khiến chúng tôi vô cùng xúc động. NXBGDVN luôn xác định việc hỗ trợ học sinh vùng lũ không chỉ là hoạt động thiện nguyện, mà còn là trách nhiệm xã hội, là sự đồng hành cùng ngành Giáo dục cả nước trong nhiều năm qua".

Tại buổi lễ, NXBGDVN đã trao tặng cho ngành Giáo dục tỉnh Quảng Ngãi 109.585 bản sách giáo khoa, tổng trị giá hơn 1,562 tỷ đồng. Những cuốn sách này mang theo thông điệp tiếp sức cho các em học sinh – những "chiến binh" kiên cường vừa bước qua giông bão – có đủ hành trang tri thức để tiếp tục đến trường.    

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Chí Bính (trái)  trao tặng  sách giáo khoa cho đại diện ngành GD-ĐT tạo tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: MN

Nhân dịp này, CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng (đơn vị thành viên NXBGDVN) cũng đã  trao tặng  11.948 bản sách, trị giá hơn 251 triệu đồng cho thư viện 2 trường tiểu học và 2 trường THCS  tại Quảng Ngãi.    

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Duy Nhâm (trái), Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng trao tặng  sách cho đại diện ngành GD-ĐT tạo tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: MN

Chương trình hỗ trợ học sinh vùng lũ là một chiến dịch quy mô của NXBGDVN trên toàn quốc. Tính đến thời điểm này, chương trình đã trao tặng hơn 1,36 triệu cuốn sách, trị giá trên 21,4 tỷ đồng cho học sinh các vùng bị lũ lụt trên toàn quốc; hỗ trợ hơn 830 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều phần quà thiết thực giúp các nhà trường tái thiết cơ sở vật chất sau thiên tai.  

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, ông Nguyễn Trọng Thắng – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận và cảm ơn tấm lòng vàng của tập thể cán bộ, nhân viên NXBGDVN. Sự hỗ trợ kịp thời này là nguồn lực quan trọng để địa phương khắc phục tình trạng thiếu hụt học liệu, đảm bảo việc học tập của các em học sinh không bị gián đoạn. Toàn bộ số sách NXBGDVN trao tặng sẽ được chuyển đến trực tiếp 68 điểm trường tại các địa phương. Trong đó, có nhiều điểm trường ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn rất nhiều khó khăn như các xã: Ba Vì, Ba Tô, Ba Vinh, Sơn Tây, Sơn Tây Hạ, Sơn Tây Thượng, Trà Bồng, Tây Trà Bồng…  

Chú thích ảnh
Đoàn công tác NXBGDVN tại Chương trình. Ảnh: MN

Dù bão lũ có thể cuốn trôi sách vở, nhưng không thể cuốn đi ý chí và khát vọng học tập của các em học sinh. Với sự chung tay của cộng đồng và sự hỗ trợ từ NXBGDVN, tin tưởng rằng ngành Giáo dục Quảng Ngãi sẽ sớm vượt qua khó khăn, đạt được những kết quả tốt đẹp trong năm học.    

Sau chương trình tại Quảng Ngãi, hành trình tặng sách của NXBGDVN sẽ tiếp tục đến với tỉnh Quảng Trị.

PV

Dành cho bạn

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Những quy định về giao thông đường bộ, đường thủy cùng kỹ năng phòng, chống đuối nước, phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn đã được chuyển tải đến học sinh Trường liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Khai (phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội) thông qua các tình huống gần gũi với thực tế. Hoạt động góp phần giúp các em hình thành ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ ngay từ đầu năm học.

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Một đồ án tốt nghiệp thường kết thúc bằng buổi bảo vệ trước hội đồng. Nhưng với sinh viên Trường Đại học FPT, đó là lúc sản phẩm bắt đầu được đặt trước một “hội đồng” khác khó tính hơn từ thị trường thực tiễn.

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Bước vào tuần đầu năm học 2026-2027, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo không còn dừng ở những mục tiêu, định hướng lớn mà đang hiện diện ngày càng rõ trong hoạt động của các nhà trường.