Trao quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 23/1, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam trao 200 phần quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn xã Tập Ngãi và Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Long, mỗi phần quà trị giá 800.000 đồng.
Chú thích ảnh
Ông Huỳnh Văn Thuận, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, phát biểu tại buổi trao quà. Ảnh: Phúc Sơn/TTXVN

Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam Huỳnh Văn Thuận cho biết, bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và chuyên môn do Đảng, Quốc hội và Chính phủ giao, những năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam luôn chú trọng các hoạt động an sinh xã hội với tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, phát huy truyền thống “Tương thân tương ái” của dân tộc. Thông qua các hoạt động thiết thực như trao quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách nhân các dịp lễ, Tết; hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa; ủng hộ Quỹ Vì người nghèo…, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam mong muốn góp phần sẻ chia khó khăn, lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.

Chú thích ảnh
Ông Huỳnh Văn Thuận, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, tặng quà Tết cho UBND xã Tập Ngãi. Ảnh: Phúc Sơn/TTXVN

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam tổ chức chương trình tặng quà Tết cho người nghèo, gia đình chính sách tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, với tổng kinh phí trên 7 tỷ đồng, nhằm động viên các hộ có hoàn cảnh khó khăn đón Tết ấm áp, đủ đầy hơn.

Chú thích ảnh
Ông Huỳnh Văn Thuận, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, trao quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo ở xã Tập Ngãi, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Phúc Sơn/TTXVN

Đây là chương trình thường niên của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam hướng về cộng đồng, do cán bộ, viên chức người lao động trong toàn hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đóng góp.

Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam là tổ chức tín dụng đặc thù do Đảng và Nhà nước thành lập, giữ vai trò quan trọng trong việc triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; qua đó góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ vững ổn định chính trị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chú thích ảnh
Ông Lê Hoàng Phi, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, trao quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo ở xã Tập Ngãi. Ảnh: Phúc Sơn/TTXVN

Đến ngày 31/12/2025, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách do Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam quản lý đạt 426.262 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt 413.527 tỷ đồng, với hơn 6,7 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ.

Chú thích ảnh
Trao quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo ở xã Tập Ngãi, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Phúc Sơn/TTXVN

Riêng tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đang triển khai 20 chương trình tín dụng chính sách, với tổng dư nợ 14.792 tỷ đồng, hỗ trợ gần 350.000 hộ nghèo và đối tượng chính sách vay vốn (trong đó có 31.798 hộ nghèo và cận nghèo).

(TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.