Trao kết quả giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ

Sáng ngày 26/7, tại Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh Xã hội (LĐTBXH) và Viện pháp y quân đội đã tổ chức công bố và trao kết quả giám định AND xác định danh tính hài cốt liệt sĩ hy sinh tại mặt trận 31 (Lào) đợt 4.
Trao kết quả giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ ảnh 1

Trao kết quả xác định danh tính ADN cho thân nhân liệt sĩ

Sáng ngày 26/7, tại Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh Xã hội (LĐTBXH) và Viện pháp y quân đội đã tổ chức công bố và trao kết quả giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ hy sinh tại mặt trận 31 (Lào) đợt 4.

Theo Cục Người có công, từ cuối năm 2012 đến đầu năm 2013, Bộ LĐTBXH cùng UBND tỉnh Nghệ An, Viện Pháp y quân đội đã thực hiện lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại lô A5, A6, A7 tại nghĩa trang hữu nghị Việt – Lào (huyện Anh Sơn, Nghệ An) với tổng số 1.834 mộ được khai quật và lấy 1.804 mẫu; đồng thời đã tiến hành lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ được 1.078 trường hợp. Số mẫu hài côt liệt sĩ và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên đã được giao cho 3 đơn vị giám định là Viện Pháp y quân đội, Viện Công nghệ sinh học, Viện Kỹ thuật hóa sinh và tài liệu nghiệp vụ. Các đơn vị đã phân tích được 696 mẫu và 1.078 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ chuyển cho Viện Pháp y quân đội so sánh, đối khớp và kết luận.

Đến nay, Viện Pháp y quân đội đã trao 3 đợt với 143 danh tính hài cốt liệt sĩ. Đợt 4 trao kết quả danh tính 99 liệt sĩ cho thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Ông Hoàng Văn Tô quê Đông Xuyên (Ninh Giang, Hải Dương), em ruột liệt sĩ Hoàng Văn Trâm khi nhận kết quả rất xúc động bởi đã xác nhận được chính xác danh tính, mộ của anh trai. Ông Hoàng Văn Tô cho biết: Hai năm trước gia đình tôi được thông báo hài cốt anh trai được quy tập tại nghĩa trang liệt sĩ tại huyện Anh Sơn (Nghệ An) nhưng bia mộ ghi liệt sĩ chưa biết danh tính. Nay đã biết danh tính, gia đình sẽ làm bia mộ và xin làm thủ tục đưa hài cốt liệt sĩ Hoàng Văn Trâm về quê nhà.

Theo Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Doãn Mẫu Diệp, theo thống kê, cả nước còn 300.000 mộ liệt sĩ chưa biết danh tính, do đó việc xác định danh tính liệt sĩ là nhu cầu của nhiều gia đình thân nhân liệt sĩ. Bộ LĐTBXH cùng với các bộ ngành chức năng đang đẩy nhanh tiến độ việc xác định danh tính liệt sĩ. Đây là những việc làm thiết thực hướng tới kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27/7.

Xuân Cường

Dành cho bạn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn. Theo đó, từ đêm 5/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3h.

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Tối 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC-Bộ Tài chính) phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) và VCCorp tổ chức Gala trao giải Better Choice Awards 2026, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Cổ Đô, Vật Lại, Yên Xuân, Phú Cát, Phúc Sơn, Ứng Thiên,... thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.